THÁNH THẤT CAO ÐÀI ÐỊNH QUÁN BỊ TẤN CÔNG

@ 3 January 2010 06:45 AM
Tin{nl}Tây Ninh - Ðài Á Châu Tự Do hôm thứ Ba loan tin cho biết Thánh Thất{nl}Ðịnh Quán tại Ðồng Nai của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ bị bọn du đãng, công{nl}an, bộ đội và một số viên chức nhà nước tấn công liên tục trong mấy{nl}ngày nay. Một chức sắc Ðạo Cao Ðài Chơn Truyền là ông Trần Ngọc Thuận,{nl}Chánh Trị Sự Gia Canh thuộc Thánh Thất Ðịnh Quán cho biết phe bên Hội{nl}Ðồng Chưởng Quản đương thời bây giờ đến phá cơ ngơi của họ đã nhiều{nl}lần, họ đã trình bày dứt khoát là không hợp tác với Hội Ðồng Chưởng{nl}Quản vì hiện nay Hội Ðồng Chưởng Quản làm không đúng với Chơn Pháp của{nl}Ðại Ðạo. Thánh Thất Ðịnh Quán có từ năm 1969 cho tới năm nay hồi trước{nl}là Văn Phòng Châu Ðạo Tộc Ðạo của Ðồng Nai. Hôm 11 tháng 11 vừa qua Hội{nl}Ðồng Chưởng Quản cho người vô kiếm chuyện gây sự đánh ông Hồng Thủ Ðức.{nl}Rồi tới ngày 12 họ viện cớ lễ tiểu tường của vị cựu chánh trị sự ở Ðịnh{nl}Quán thì bắt đầu gây sự đánh người.
 
Thứ Bảy{nl}và Chủ Nhật vừa rồi, họ đã hành hung một số người và khi những nguời{nl}này bất mãn quá, cùng cực quá, họ cầu cứu với nhà cầm quyền huyện Ðịnh{nl}Quán và thị trấn thì người ta nói rằng Thánh Thất Ðịnh Quán của đạo Cao{nl}Ðài chỉ tranh giành quyền lực nên không can thiệp. Ông cho biết dù đã{nl}kêu rát cổ, có cả công an huyện, trung tá công an huyện và thiếu tá{nl}công an huyện, năn nỉ họ, van xin họ nhưng họ vẫn làm ngơ, để cho bọn{nl}du đãng hành hung những đồng đạo tại đây. Cuối cùng thì bà con đồng đạo{nl}kẻ khóc người la, tập trung ra ngoài Thánh Thất nhưng bên phe Hội Ðồng{nl}Chưởng Quản chiếm lấy Thánh Thất hiện tại. Ông Trần Ngọc Thuận cho biết{nl}Thánh Thất trên Chánh Ðiện, Ðiện Thờ thì không có đập phá, nhưng mà ở{nl}dưới hậu điện cố tình xô xát rồi đập ngay cả bàn Thánh Tổ, Hiền Tổ và{nl}đập cửa của Chánh Trị Sự quyền cai quản Phòng Phước Ðức. Chúng đập cửa{nl}rồi khiêng ông này ra ngoài và vứt hết đồ đạc trong phòng ra. Hiện các{nl}tín đồ Cao Ðài ở Thánh Thất Ðịnh Quán cũng như những tín đồ chơn truyền{nl}ở các nơi khác sau khi vận động với nhà nước bất lực, nay họ sẽ phải{nl}nhờ tới cấp cao hơn, nhưng biết là họ quyết chiếm cho bằng được Thánh{nl}Thất Ðịnh Quán cho nên bất cứ một thủ đoạn nào họ cũng có thể làm được{nl}hết.(SBTN)
{nl}{nl}