Lớp ứng sinh Hà Tây (cũ) hiệp thông cầu nguyện cho GX Ðồng Chiêm

@ 11 January 2010 06:23 AM

Cứ  vào tuần 2 và tuần 4 hàng tháng lớp Ứng sinh Ơn gọi thuộc Giáo hạt Hà Tây (cũ), anh em lại tập trung nhau về tại Giáo xứ Phùng Khoang, để sinh hoạt và học tu đức, giáo lý. Dưới sự phụ trách của Cha Giáo Jos Nguyễn Ngọc Hinh. Hôm nay Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa (10/1/2010), anh em Ứng sinh lại có dịp gặp mặt nhau và cùng được Cha phụ trách giáo huấn. Trong bài chia sẻ của Cha có đề cập đến sự kiện vừa mới xảy ra vài ngày qua trong GP Hà nội chúng ta, là việc công an cộng sản phá dỡ cây Thánh giá và đánh đập giáo dân vô pháp luật tại Giáo xứ Ðồng Chiêm.

Khía cạnh của Cha nhấn mạnh đến những anh em đang dự tu, là những người có học thức (đa số anh em đang là SV ở các trường ÐH, CÐ) nên nhìn nhận sự kiện trên một cách toàn diện và dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Anh em phải ý thức và tỉnh táo, cảnh giác trước những lời xuyên tạc của cơ quan truyền thông cộng sản.Theo như thông lệ thường ngày, sau khi kết thúc giờ  học anh em trong lớp Ứng sinh sẽ viếng Mình Thánh Chúa trong 30 phút. Ðặc biệt hơn hôm nay  trong giờ kinh nguyện anh em đã cùng nhau hiệp thông để cầu nguyện cho những giáo dân bị công an đánh đập nói riêng và cho Giáo xứ Ðồng Chiêm nói chung. {nl}