NĂM 2009, HƠN 11 NGÀN NGƯỜI VIỆT NAM CHẾT VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG

@ 16 January 2010 06:28 AM
Tin Hà Nội - Phúc trình của Ủy Ban An Toàn Giao Thông của Việt Nam{nl}công bố hôm qua cho hay trong năm 2009 đã có 11,516 người chết vì tai{nl}nạn giao thông. Phúc trình cho biết năm 2009 cả nước xảy ra 12,492 vụ{nl}tai nạn giao thông, làm chết 11,516 người, bị thương 7,914 người, so{nl}với năm 2008 giảm 390 vụ giảm 3%, giảm 78 người chết giảm 0.7%, giảm{nl}152 người bị thương giảm 1.9%. Con số người chết do tai nạn giao thông{nl}giảm được 0.7% của năm 2009 là quá thấp so với mục tiêu giảm 5% đã đề{nl}ra, và sau khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cho áp dụng một loạt{nl}những biện pháp khắt khe như đội nón an toàn, cấm chở ba chở bốn, cấm{nl}xe ba bánh hoặc bốn bánh trong thành phố, gắn camera ở những góc ngã tư{nl}vân vân.
 
Vẫn theo phúc trình này, có tới 85.5%{nl}số vụ tai nạn giao thông bị đổ do lỗi của người tham gia giao thông, đa{nl}số do lỗi vi phạm tốc độ quy định, đi không đúng làn đường, mà không{nl}bao giờ nhận lỗi về phía nhà nước là đã không thi hành luật nghiêm,{nl}Cảnh sát giao thông ăn hối lộ thì không được nhắc tới.(SBTN)
{nl}{nl}