THÀNH PHỐ GARDEN GROVE CÓ THỂ CHI 25,000 MỸ KIM ÐỂ NGHIÊN CỨU VIỆC MỞ BẢO TÀNG VIỆN CHIẾN TRANH VIỆT NAM

@ 27 January 2010 04:40 PM
{nl}
Tin Garden Grove - Trong một tin khác, Hội đồng thành phố Garden Grove cho biết họ đang thành lập một ủy ban vận động, và cho nghiên cứu việc sẽ mở một bảo tàng viện chiến tranh Việt Nam tại thành phố này. Ý kiến này được đưa ra trước Hội đồng thành phố bởi Nghị viên Bruce Broadwater, khi ông cho rằng ông đã nảy ra ý kiến trên khi đến thăm viếng bảo tàng viện Ðệ Nhị Thế chiến tại New Orleans. Ông nói việc xây một bảo tàng viện chiến tranh Việt Nam sẽ mang về những sự chú ý cho thành phố, vì nơi đây là một trong hai thành phố tạo nên khu Little Saigon, là thủ phủ của người Việt tỵ nạn và là nơi có đông người Việt nhất ở ngoài Việt Nam. Ông Broadwater và nghị viên Dina Nguyễn hôm qua đã đề nghị Hội đồng thành phố lập ra một ủy ban nghiên cứu, và thông qua một ngân sách từ 20 đến 25,000 mỹ kim để khai thác thêm ý kiến này. Ủy ban sẽ gồm 2 nghị viên và 3 thành viên trong cộng đồng, sẽ là những chuyên gia về cuộc chiến Việt Nam được mời tham dự.
 
Một khi kết quả của ủy ban đã được đúc kết, họ sẽ tiến tới việc thành lập ngân sách xây cất và lựa chọn địa điểm. Một trong những người có vẻ chống đối là nghị viên Andrew Ðỗ khi ông cho rằng số tiền 20 đến 25 ngàn đồng này là quá lớn, ông không chống lại việc xây cất bảo tàng viện nhưng ông nghĩ có thể dùng những bản nghiên cứu đã có trước đây để tiết kiệm tiền. Ðiều đáng nói là ông Andrew Ðỗ hiện đang cộng tác với Giám sát viên Janet Nguyễn để xây một tượng đài trị giá 350,000 mỹ kim tại công viên Roger Stanton ở Midway City. Hiện đã có 2 tượng đài tại Westminster là tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, và tượng đài thuyền nhân Việt Nam.(SBTN)