ÔNG HUỲNH NGỌC SĨ BỊ TRUY TỐ VỀ TỘI THAM Ô TRONG DỰ ÁN XA LỘ ÐÔNG TÂY

@ 27 January 2010 05:01 PM
Tin{nl}Hà Nội - Dưới áp lực mạnh mẽ của chính phủ Nhật Bản, hôm nay có tin một{nl}viên chức cao cấp từng bị kết án tù vì tội biển thủ tiền viện trợ Nhật{nl}Bản, đã bị khởi tố thêm về tội tham ô. Viên chức này là ông Huỳnh Ngọc{nl}Sỹ, nguyên là người phụ trách chương trình xa lộ Ðông Tây tại thành phố{nl}Saigon. Tháng 9 năm ngoái, viên chức này bị kết án 3 năm tù với tội{nl}danh biển thủ tiền thuê nhà của công ty tư vấn Thái Bình Dương gọi tắt{nl}là PCI. Theo các nguồn tin Nhật Bản, ông Huỳnh Ngọc Sỹ bỏ túi khoảng{nl}262,000 đôla. Cơ quan điều tra trong bước đầu đã phát hiện nhiều chi{nl}tiết bất lợi cho bị can Huỳnh Ngọc Sỹ, khi hồ sơ phía Nhật đưa sang đã{nl}xác nhận ông này có hành vi nhận hối lộ từ các nhân viên của công ty{nl}PCI.
 
Trước đây Hà Nội chối phăng điều này,{nl}nhưng nay thì nói cơ quan điều tra đã chứng minh được các lãnh đạo của{nl}PCI nhiều lần đổi tiền đồng Việt Nam sang đô-la, rồi sau đó đích thân{nl}mang đến giao cho ông Sỹ. Tài liệu từ phía Nhật giao cho Việt Nam cũng{nl}cho thấy ông Takasu Kunio là người trực tiếp đưa tiền cho ông Sỹ dưới{nl}sự chứng kiến của ông giám đốc PCI. Vụ án vẫn trong vòng điều tra và dư{nl}luận đang chờ đợi những khuôn mặt liên hệ khác sẽ được phanh{nl}phui.(SBTN)
{nl}{nl}