2 GIÁM MỤC TỪ VATICAN ÐẾN HIỆP THÔNG CÙNG GIÁO XỨ THÁI HÀ, CÔNG AN TIẾP TỤC QUẤY NHIỄU GIÁO DÂN XỨ CỒN DẦU

@ 31 January 2010 04:27 PM
Tin Hà Nội - Hại vị giám mục một từ Pháp, và một từ Vatican ngày{nl}hôm qua đã tới thăm giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, để hiệp thông về những{nl}biến cố đã xảy ra với giáo xứ Thái Hà những năm tháng qua. Tin cho biết{nl}nhân chuyến sang thăm Việt Nam và tham dự lễ khai mạc Năm thánh kỷ niệm{nl}150 năm Dòng Thánh Phaolô thành Chartres hiện diện tại Việt Nam, chiều{nl}ngày hôm qua, Ðức Giám mục giáo phận Chartres Michel Pansard đã tới{nl}thăm giáo xứ Thái Hà, cùng đi với Ðức ông Karel Josef Kasteel là Chủ{nl}tịch Hiệp hội Ðồng Tâm, trực thuộc Tòa thánh Vatican. Ðức cha Michel{nl}Pansard đã gửi tới giáo dân Thái Hà và cha Bề trên Mátthêu Vũ Khởi{nl}Phụng, tâm tình hiệp thông về những biến cố đã xảy ra với giáo xứ Thái{nl}Hà những năm tháng qua. Tại buổi gặp mặt, cha Bề trên Matthêu Vũ Khởi{nl}Phụng cũng đã giới thiệu với Ðức cha và phái đoàn thầy Antôn Nguyễn Văn{nl}Tặng là nạn nhân mới nhất bị hành hung tại Ðồng Chiêm ngày 20 tháng{nl}giêng vừa qua.
 
Tại giáo xứ Cồn Dầu tại Ðà{nl}Nẵng, tin cho biết hôm qua một toán công an, an ninh và cán bộ chính{nl}quyền đến nhà ông Thái Văn Liên là Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ với thái{nl}độ hung hăng, nhưng không có ông Liên ở nhà. Vợ của ông là bà Nguyễn{nl}Thị Kim Cúc ra gặp nhưng bọn cán bộ đòi kiểm định nhà của họ. Bà Cúc đã{nl}dùng hết lời lẽ để nói lên tâm tư nguyện vọng của bà với tên Phó công{nl}an quận Cẩm Lệ và cán bộ nhà nước, nhưng chúng vẫn bắt buộc phải kiểm{nl}định. Ðôi bên giằng co và lớn tiếng với nhau và vì quá bất mãn trước{nl}tình trạng áp bức, bà này đã ngất xỉu và được bà con hàng xóm đưa đi{nl}bệnh viện cấp cứu.(SBTN)
{nl}{nl}