DÂN BIỂU QUỐC HỘI ÚC LÊN TIẾNG PHẢN ÐỐI NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM XỬ TÙ NHÀ VĂN TRẦN KHẢI THANH THỦY

@ 7 February 2010 07:20 PM
Tin Canberra - Một trong những người đầu tiên lên tiếng trong vụ{nl}xử nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy tại Việt Nam là Thượng nghị sĩ Gary{nl}Humphries. Trong phần phát biểu trước phiên họp ngày hôm qua, ông đã{nl}nhắc lại việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa đem ra xử những nhà{nl}tranh đấu kể cả cô Phạm Thanh Nghiên, người bị kết án 3 năm tù sau vụ{nl}xử tại Hải Phòng vì bị kết tội tuyên truyền chống chế độ, và nhà văn nữ{nl}Trần Khải Thanh Thủy bị kết án 3 năm rưỡi tù vì tội hành hung người{nl}khác. Ông nói ông rất thất vọng về những hành động của đảng Cộng sản{nl}tại Việt Nam, khi họ tiếp tục đàn áp tự do ngôn luận, dân chủ và tự do{nl}tôn giáo đã khiến cho các cộng đồng người Việt tại hải ngoại hết sức{nl}quan tâm. Ông nhấn mạnh rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gọi những{nl}người bị xét xử là những người chống đối, nhưng theo ông thì danh từ{nl}đúng hơn để gọi những người này là những người yêu nước. {nl}{nl}{nl}
 
Những{nl}hành động của họ là để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam về vấn đề lãnh{nl}hải, về Hoàng Sa Trường Sa và về vấn đề bảo vệ môi trường, khi Hà Nội{nl}cho phép Trung cộng đến khai thác bauxite trong vùng Tây nguyên. Ông{nl}cho rằng Việt Nam còn phải đi rất xa trong việc tôn trọng tự do tôn{nl}giáo, và những lãnh tụ nhà nước sẽ không thể nào biện minh cho những{nl}hành động của họ. Ông nhắc lại rằng cộng đồng người Việt tại Úc đã lớn{nl}mạnh, và ông sẽ đứng bên cạnh cộng đồng người Việt để tranh đấu cho tự{nl}do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}