LAO ÐỘNG SAU TẾT THIẾU TRẦM TRỌNG

@ 22 February 2010 03:49 PM
Tin{nl} Saigon - Ngày thứ Hai tới sau khi hết Tết, hàng ngàn doanh nghiệp sẽ mở{nl} cửa trở lại với nỗi lo thiếu lao động trầm trọng. Theo kinh nghiệm, {nl}người lao động phổ thông không bao giờ trở lại làm việc đúng thời hạn {nl}sau khi nghỉ Tết. Chẳng những thế năm nay lao động phổ thông trong các {nl}xưởng sản xuất hay chế biến tại khu vực thành phố Saigon có nguy cơ {nl}thiếu trầm trọng vì công nhân của miền Trung và miền Bắc có cơ hội làm {nl}gần nhà hơn khi nhiều khu chế xuất tại hai miền này sẽ mở cửa hoạt động{nl} trong năm 2010. Năm ngoái đã có những đợt công nhân đút đơn xin thôi {nl}việc hàng loạt vì rất nhiều nguyên nhân, mà một trong những nguyên nhân{nl} chính là do tiền lương và thưởng không phù hợp. Việt Nam là nước có lực{nl} lượng nhân công giá rẻ nhất khu vực.
 
Tuy {nl}nhiên, trong những năm gần đây, do lạm phát và khó khăn về kinh tế nên {nl}đồng lương doanh nghiệp trả cho công nhân ngày càng tụt lại khá xa so {nl}với giá sinh hoạt khá đắt đỏ hiện nay. Việt Nam không những lo thiếu {nl}công nhân làm việc mà còn phải đối mặt với nạn thất nghiệp có thể xảy {nl}ra trong năm nay khi giới đầu tư tiết giảm công nhân do hàng hóa không {nl}tiêu thụ được.(SBTN)
{nl}{nl}