HÀNG TRĂM KHÁCH HÀNH HƯƠNG BỊ LƠ LỬNG TRÊN CÁP TREO TẠI CHÙA HƯƠNG

@ 22 February 2010 03:50 PM
Tin Thiên Trù - Vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua, nhà ga {nl}cáp treo Thiên Trù tại chùa Hương hỗn loạn khi hệ thống cáp treo tê {nl}liệt do mất điện, hàng trăm người hành hương bị treo lơ lửng trên các {nl}carbin nằm cách mặt đất cả trăm thước trong suốt một tiếng rưỡi đồng {nl}hồ. Không chỉ hàng trăm người bị treo lơ lửng trên không lo lắng, hốt {nl}hoảng vẫy tay cầu cứu mà vài trăm người đã qua cổng soát vé có mặt trên{nl} tầng 2 cũng lo lắng vì không nhận được lời giải thích rõ ràng từ phía {nl}công ty về tai nạn này. Trong khi đó ở dưới sân, vì phải xếp hàng quá {nl}lâu, trời lại đang tối dần nên nhiều người mệt mỏi len qua các đường {nl}rồi trèo qua hàng rào sắt để ra ngoài. Những người đã mua vé ra trả vé {nl}lại thì phòng bán vé không có nhân viên nào, chỉ còn tấm biển Ðộng {nl}Hương Tích đang có vấn đề, nghỉ bán vé trong 30 phút. Mãi đến 5 giờ {nl}chiều sau chừng 1 tiếng rưỡi lơ lửng trên không, những hành khách bị {nl}mắc kẹt trên cáp treo cũng được đưa xuống ga Thiên Trù.
 
{nl}
 Vẻ hoảng hốt vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt những người hành {nl}hương trong ngày đầu xuân. Giải thích về việc này, một cán bộ nói toàn {nl}bộ khu vực chùa bị mất điện và cáp treo cũng bị tê liệt khi đang vận {nl}chuyển khách lên động Hương Tích. Mãi đến sáng nay hệ thống cáp treo {nl}vẫn chưa thể hoạt động và các nhân viên kỹ thuật vẫn đang cố gắng sửa {nl}chữa. Năm 2006, hệ thống cáp treo chùa Hương được đưa vào hoạt động với{nl} 45 carbin đi qua 3 nhà ga Thiên Trù, Giải Oan và Hương Tích. Tổng {nl}chiều dài toàn tuyến cáp là hơn 1 cây số, mỗi carbin chở được 6 hành {nl}khách và mỗt giờ hệ thống này vận chuyển được chừng 1000 khách. Ðây là {nl}lần đầu tiên hành khách bị treo trên không do mất điện cho thấy tình {nl}trạng thiếu an toàn của các khu vực du lịch tại Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}