KINH TẾ VIỆT NAM ÐANG GẶP NGUY CƠ LẠM PHÁT TĂNG VỌT

@ 25 February 2010 09:59 PM
Tin{nl} Hà Nội - Kinh tế Việt Nam gặp cơ nguy lạm phát tăng vọt, đó là nhận xét{nl} của nhiều chuyên gia kinh tế qua các cuộc phỏng vấn đầu Xuân Canh Dần.{nl} Một chuyên gia trong nước tiên đoán năm 2010 sẽ là năm hồi phục khó {nl}khăn, và không tránh khỏi có những trả giá đau đớn ở chỗ này chỗ khác. {nl}Tiến sĩ Lê Ðăng Doanh từ trong nước cho rằng Việt Nam cần hạn chế mức {nl}nhập siêu, bội chi ngân sách và chuẩn bị đối mặt với lạm phát có thể {nl}tăng cao. Ông nói tại Việt Nam doanh nghiệp không có vốn, không thể mua{nl} nguyên liệu sản xuất. Tất cả các dự báo đều cho rằng kinh tế thế giới {nl}sẽ tăng trưởng cao hơn, từ mức tăng trưởng âm 1.9% năm 2009 có thể tăng{nl} lên dương 4%. Khu vực châu Á Thái Bình Dương là mạnh nhất, trong đó có {nl} Trung Cộng, Ấn Ðộ và các nước ASEAN. Quá trình hồi phục này là một quá {nl}trình lên xuống nhưng xu thế chung vẫn là lên. Từ tháng 9 đến tháng 12 {nl}năm 2009 suy giảm mạnh. Như vậy khan hiếm thanh khoản không chỉ ở ngân {nl}hàng mà đã trở thành khan hiếm thanh khoản của nền kinh tế, của doanh {nl}nghiệp. Ðặc biệt, Tiến sĩ Lê Ðăng Doanh kêu gọi thúc đẩy kinh tế tư {nl}doanh để tự cứu nguy.
 
Việt Nam có thể trông {nl}mong vào xuất cảng, đầu tư nước ngoài, trông chờ vào cải cách. Có cải {nl}cách mới phát huy được khu vực kinh tế tư nhân và nông nghiệp. Trong {nl}một tin khác, viện Nghiên cứu thị trường giá cả nghi ngại về CPI từ {nl}tháng 12 năm 2009 đã tăng 1.38% và là mức tăng cao nhất trong cả năm {nl}2009, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng lạm phát cao có thể {nl}quay trở lại vào năm 2010. CPI của tháng giêng năm nay cũng tăng ở mức {nl}tương tự và đến tháng 2 là tháng Tết thì CPI chắc chắn sẽ còn leo thang{nl} hơn.(SBTN)
{nl}{nl}