CAMPUCHIA TỪ CHỐI CẤP GIẤY TỜ CHO NGƯỜI TỴ NẠN KHMER KROM

@ 27 February 2010 08:54 AM
Tin Nam Vang - Chính phủ Cam Bốt vừa chính thức từ chối cấp giấy tờ cho những người tỵ nạn Khmer Krom, là những người đã từ Việt Nam sang xin tị nạn tại Thái Lan qua đường Campuchia và đã bị trục xất về Cam Bốt. Ông Thạch Sung, một trong số 22 người tỵ nạn KK nói chính quyền lấy nguyên nhân những người tỵ nạn này từ đồng bằng sông Cửu Long không có chỗ ở cố định nên không cấp giấy căn cước theo đề nghị của họ. Ðược biết những người này đã trốn sang Thái Lan từ ngày 5 tháng 12 vừa qua. Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc tại đây không tiếp nhận họ với lý do cho rằng chính phủ Cam Bốt đã công nhận những người này là công dân, nhưng thực tế họ chưa từng sinh sống tại đây và cũng không có giấy tờ tùy thân như người Khmer thuần túy của Cam Bốt.{nl}

{nl}
{nl}
 
{nl}
Sau đó 2 người trong tổng số 24 người bị trục xuất từ Thái Lan, vì không tin tưởng nên quay trở lại Thái Lan xin tỵ nạn chính trị, còn 22 người còn lại chấp nhận ở lại Cam Bốt và xin giấy tờ và hộ khẩu dưới sự hỗ trợ của các tổ chức nhân quyền tại địa phương. Ông Chau Hen, một người tỵ nạn khác cho biết ông bị chụp mũ là tham gia các tổ chức ly khai, và bị Công an Cộng sản Việt Nam theo dõi từng bước nên mới phải đi trốn. Ông chấp nhận ở lại Cam Bốt và không muốn tiếp tục bị trục xuất về Việt Nam.
{nl}
 
{nl}
Ðại diện Công an quận Mean Chey ở thủ đô Nam Vang là ông Minh Sophet, từng tiếp xúc với người tỵ nạn KK nói hiện cho đến nay chưa có lệnh trục xuất những người này về Việt Nam, họ muốn đi đâu thì tùy họ. Phát ngôn viên tổ chức liên minh Khmer KK ở Mỹ đổ lỗi cho chính quyền Cam Bốt không làm tròn trách nhiệm, ông cho rằng vấn đề tìm một nơi cư ngụ cố định cho cộng đồng KK từ đồng bằng sông Cửu Long là trách nhiệm của chính quyền, nhung họ bị ám ảnh bởi tin cho rằng những người này chống đối chế độ Cộng sản Việt Nam nên không dám giúp đỡ họ vì sợ phản đối bởi quan thày Hà Nội. Tổ chức này