ÐẠI DIỆN HOA KỲ GẶP NGƯỜI HMONG LÀO

@ 2 March 2010 02:47 AM
Tin Vạn Tượng - Ðại{nl} sứ Hoa kỳ tại Lào ngày hôm nay cho biết là Hoa kỳ rất hài lòng vì {nl}chính phủ Vientian đã cho phép phái đoàn của đại sứ quán có thể đế khu {nl}làng nơi có hàng ngàn người Hmong sinh sống sau khi bị trục xuất khỏi {nl}Thái lan hồi cuối năm ngoái. Ông Peter Haymong, phó đại sứ đã đến thị {nl}sát vùng làng Ponkham bằng trực thăng cùng với các quan chức bộ ngoại {nl}giao và phóng viên báo chí ngày hôm nay. Ðại diện báo chí của đại sứ {nl}quán Mỹ nói Hoa kỳ rất hài lòng vì chính phủ Lào đã bắt đầu thực hiện {nl}các cam kết ban đầu của mình. Hoa kỳ mong muốn chính phủ Lào tiếp tục {nl}cho phép các chuyến thăm thường xuyên đến vùng này. Hoa kỳ cũng có kế {nl}hoạch để có những trợ giúp cơ bản cần thiết cho những người Hmong hồi {nl}hương.

 

{nl}

Trước đó, Thái Lan {nl}đã dùng quân đội trục xuất khoảng 4,500 người Hmong trở lại Lào bao gồm{nl} cả 158 người được Liên hiệp quốc công nhận là người tị nạn. Hành động {nl}này của Thái đã khiến thế giới chỉ trích gay gắt vì lo ngại những người{nl} Hmong sẽ bị ngược đãi. Những người Hmong này đã từng là đồng minh của {nl}Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam.(SBTN)

{nl}{nl}