PHẢN ỨNG CỦA KHÁN GIẢ SAU TRẬN NHẬT BẢN ÐÁ VỚI CAMEROON

@ 16 June 2010 06:57 AM
{nl}
Tin Tokyo - Trong trận đấu thứ nhì vào ngày hôm qua, khán giả Nhật Bản tại Tokyo đã phải thức dậy sớm để theo dõi nhưng họ rất vui mừng khi Nhật Bản thắng được Cameroon 1-0 trong bảng E, và đây là giải World Cup đầu tiên mà đội tuyển Nhật Bản được tham dự ở một quốc gia khác. Lần trước họ được tham dự là năm 2002 khi giải này được đồng tổ chức tại Nhật Bản và Nam Hàn. Keisuke Honda đã đưa đội tuyển Nhật Bản đến chiến thắng trước đội Cameroon của Paul Leguen, cho dù trước đó tất cả mọi tiên đoán đều cho rằng Cameroon sẽ thắng được trận này. Ðối với những người theo dõi trận đấu tại Tokyo, nhiều người ngạc nhiên khi thấy Nhật Bản nay vượt lên dẫn đầu bảng cùng với Hòa Lan sau khi hai đội đều thắng trận mở đầu của mình vào ngày hôm qua. Một người tên Yoshiyuki Nakajima nói ông không tin là họ sẽ thắng, vì thế nên khi thấy kết quả ông đã rất ngạc nhiên.

Hiệp đầu diễn ra buồn tẻ nhưng bàn thắng ở phút thứ 39 của Honda đã làm cho mọi người lên tinh thần, và từ đó đội tuyển Nhật chỉ cần phải giữ vững khung thành và bảo vệ tỉ số. Một người tên Shouhei Chino 25 tuổi nói Nhật Bản đã phòng thủ rất kỹ và họ đã thi đấu rất tốt, mọi người không biết là họ sẽ đi xa tới đâu nhưng rất vui với thành quả này. Cô Tomoyo Yoshinaga nói cô hy vọng Nhật Bản sẽ chiếm vô địch, nhưng Nhật Bản sẽ phải đấu với Hòa Lan vào ngày 19 tháng 6 sắp tới và sẽ là một trận đấu đầy khó khăn cho các cầu thủ xứ Phù tang.(SBTN)