TỔNG THỐNG CHILE VUI MỪNG SAU KHI HẠ HONDURAS TRONG GIẢI WORLD CUP

@ 18 June 2010 08:05 PM
http://static.guim.co.uk/sys-images/Sport/Pix/pictures/2010/6/16/1276697278550/Jean-Beausejour-006.jpg
Tin Dichato - Tổng thống Chile là ông Sebastian Pinera đã theo dõi đội tuyển quốc gia của mình thi đấu với Honduras vào ngày hôm qua cùng với những nạn nhân của trận động đất, trong khi Cảnh sát phải chống chọi với những khán giả say men chiến thắng sau trận đấu này. Tại thành phố Dichato ở Chile nằm cách thủ đô Santiago khoảng 435 cây số, ông Pinera và vợ theo dõi trận đấu trong một căn lều lớn cùng với hàng trăm nạn nhân động đất. Ông đã ôm chầm lấy bà vợ là Cecilia Morel, và những khán giả khác cũng reo hò mừng rỡ khi Chile đã giữ vững kết quả 1-0 cho tới cuối trận trước đối thủ từ Trung Mỹ. Ông Pinera đã đến thăm đội tuyển quốc gia vài ngày trước khi họ lên đường sang Nam Phi, nói ông rất hài lòng với chiến thắng này và hy vọng đội Chile sẽ lọt được vào vòng trong, và nhấn mạnh là cả nước Chile đang đứng sau lưng họ. Sau trận đấu, khán giả đổ ra đường ăn mừng tại Santiago vlới màu áo và cờ đỏ, họ bóp còi inh ỏi trong lúc Cảnh sát đứng theo dõi để ngăn chặn những kẻ gây rối.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi đám đông không chịu giải tán, Cảnh sát phải dùng đến vòi rồng và lựu đạn cay cùng bắt giữ một vài người. Ðây là trận đấu đầu tiên của Chile trong giải World Cup tại Nam Phi, họ sẽ đấu với Thụy Sĩ là đội đã bất ngờ hạ Tây Ban Nha vào ngày hôm qua, trận thứ nhì sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 6 và sẽ đấu với Tây Ban Nha ngày 25 tháng 6 trong bảng H.(SBTN)