LỬA TẤN CÔNG HÀNG LOẠT CÁNH RỪNG MIỀN TRUNG

@ 11 July 2010 12:56 AM
Tin tổng hợp - Cái nắng khô rát cả tháng qua khiến 100,000 hecta rừng của Nghệ An, 83,000 hecta thông keo của Hà Tĩnh đang đứng trước nguy cơ cháy rất cao. Hàng chục vụ cháy đã xảy ra, thiêu rụi hàng trăm hecta rừng. Sáng 8/7, sau hai tuần xảy ra cháy, rừng thông ở núi Ðại Huệ (Nam Ðàn, Nghệ An) lại bị bà Hỏa viếng thăm. Bề mặt đệm khô, gió Tây Nam khô nóng thổi mạnh đã tiếp sức cho lửa bốc cao và nhanh chóng lan sang các ngọn đồi bên cạnh. Trước đó vài ngày, rừng thông thuộc huyện Hưng Nguyên cũng xảy ra hỏa hoạn. Tại huyện miền núi Anh Sơn (Nghệ An), khu rừng nứa nằm sát khu vực biên giới bị cháy từ ngày 5/7 đến nay vẫn chưa được khống chế, dù huyện đã huy động gần 1,000 người tham gia dập lửa.

Từ đầu tháng 6 đến nay, Nghệ An đã xảy ra 14 vụ cháy rừng, hàng trăm hecta đã bị thiêu rụi vì nắng nóng. Tại tỉnh Hà Tĩnh cũng có hàng chục vụ cháy rừng. Công tác chữa cháy đang gặp nhiều khó khăn do phương tiện thô sơ, địa hình phức sạp, gió Tây Nam thổi mạnh. Ông Nguyễn Huy Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hà Tĩnh có trữ lượng rừng thông lớn thứ hai cả nước, chỉ sau Ðà Lạt. Các cánh rừng này đang đứng trước nguy cơ bén lửa do bị khô hạn nặng. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, nắng nóng và hạn hán sẽ còn kéo dài ở miền Trung. Hiện Nghệ An có khoảng 100,000 hecta rừng, Hà Tĩnh có 83,000 hecta thông keo cũng đang ở mức báo động.(SBTN)

{nl}{nl}