IMF KHUYẾN CÁO VIỆT NAM CHỚ VỘI CẮT GIẢM LÃI SUẤT, THÂM HỤT MẬU DỊCH CỦA VIỆT NAM TĂNG TỚI 14.55 TỈ ÐÔLA

@ 10 September 2010 06:56 AM
Tin Hà Nội - Trong một cuộc xét duyệt thường kỳ về tình hình kinh tế Việt Nam, Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói rằng những loan báo lập đi lập lại của nhà nước Cộng sản Việt Nam về nhu cầu hạ thấp lãi suất của những khoản cho vay của các ngân hàng thương mại có thể phương hại tới niềm tin của thị trường. Tổ chức tài chánh quốc tế này cho rằng Việt Nam cần phải thuyết phục để những người tham gia thị trường tin rằng ưu tiên của nhà nước là duy trì sự ổn định của kinh tế vĩ mô. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, các mục tiêu trước mắt mà nhà nước cần theo đuổi là giữ cho tỉ giá hối đoái được ổn định và gầy dựng lại quỹ dự trữ ngoại hối chứ không phải là cắt giảm lãi suất.

Tốc độ tăng trưởng xuất nhập cảng của Việt Nam trong năm tới dự báo sẽ chậm lại và nằm ở mức trên dưới 10%, trong lúc thâm hụt mậu dịch tăng tới mức 14.55 tỉ đô-la. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam trích dẫn một báo cáo của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư cho biết xuất cảng năm 2011 sẽ tăng 10% lên tới 74.25 tỉ đô-la, và nhập cảng tăng 9% đạt mức 88.8 tỉ đô-la. Phúc trình do Bộ Kế hoạch và Ðầu tư trình bày tại một phiên họp nội các cũng dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ đạt tỉ lệ từ 7% đến 7.5% trong năm 2011, với lạm phát thấp hơn 8% và tỉ giá tiền đồng với đô-la Mỹ sẽ giảm chút đỉnh và ở mức 20 ngàn đồng đổi một đô-la.(SBTN)

{nl}{nl}