DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NỘP THUẾ THU NHẬP NHIỀU NHẤT VIỆT NAM

@ 27 September 2010 08:39 AM
Tin Hà Nội - Các doanh nghiệp tư nhân có tên trong danh sách đóng thuế nhiều nhất, trong khi các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước đều vắng mặt trong danh sách này. Bảng xếp hạng top 1,000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam trong ba năm liên tục vừa qua được phổ biến vào hôm qua, danh sách này được gọi là V-1000 do Vietnam Report phối hợp với báo chí công bố. Vietnam Report là tổ chức đã từng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Lĩnh vực viễn thông chiếm hàng đầu danh sách năm nay. Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều nhất Việt Nam không phải là Tập đoàn Dầu khí mà là Công ty Thông tin di động MobiFone. MobiFone đứng đầu bảng xếp hạng gần 6000 tỉ đồng, tiếp theo là Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, Tổng công ty Khí, Ngân hàng Ngoại thương, Công ty Prudential, Phú Mỹ Hưng. 200 doanh nghiệp đứng đầu trong bảng xếp hạng V1000 đóng góp tới 80% lượng thuế thu được từ 1000 doanh nghiệp trong bảng.

Trong khi đó một số doanh nghiệp lớn của nhà nước, bao gồm cả các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, đã kinh doanh không có hiệu quả, không lọt được vào bảng xếp hạng. Nhiều tỉnh được coi là có tiềm năng lớn nhưng lại có rất ít doanh nghiệp nộp thuế cao. Thống kê cho biết các doanh nghiệp thuộc Hà Nội và Sài Gòn chiếm thứ hạng cao và áp đảo trong bảng xếp hạng, với tỉ trọng lần lượt là 22.5% và 37.6%. Ðồng Nai và Bình Dương cũng có nhiều doanh nghiệp lọt vào bảng xếp hạng V-1000, tương ứng là 7.8% và 6.6%. Số doanh nghiệp tư nhân có tên trong bảng xếp hạng V-1000 đã ngang bằng với khu vực doanh nghiệp nhà nước và FDI. Giới chuyên gia nhận xét như vậy là khối doanh nghiệp tư nhân đã phát triển vượt bậc cả về quy mô lẫn phẩm chất kinh doanh để vươn tới vị trí quan trọng trong nền kinh tế, nhưng Hà Nội vẫn chỉ bao che cho các công ty quốc doanh dù những công ty này thua lỗ rất nặng và không mang lại một nguồn lợi thuế nào.(SBTN)

{nl}{nl}