HOA KỲ VÀ CỘNG SẢN VIỆT NAM TIẾP TỤC ÐỐI THOẠI VỀ CÁC VẤN ÐỀ LAO ÐỘNG

@ 27 September 2010 09:24 AM
Tin Hà Nội - Trong khi đó tại Hà Nội, các quan chức cao cấp của Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam đã nhóm họp để thực hiện cuộc Ðối thoại Lao động 2010. Ðây là cuộc đối thoại thứ 7 kể từ khi Bộ Lao động Hoa Kỳ và Bộ Lao Ðộng, Thương Binh và Xã hội Việt Nam ký Bản ghi nhớ năm 2000 về thúc đẩy hợp tác lao động song phương. Thứ trưởng Lao động Hoa Kỳ Sandra Polaski dẫn đầu đoàn Hoa Kỳ và Thứ trưởng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thanh Hoa dẫn đầu đoàn Việt Nam. Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm chương trình Việc làm Tốt hơn của Tổ chức Lao động Quốc tế, xây dựng năng lực, cải cách luật lao động và các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Thứ trưởng Polaski phát biểu tại cuộc đối thoại rằng Hoa Kỳ đánh giá cao mối quan hệ hợp tác được hai bên phát triển trong thập kỷ qua, và mong sẽ đưa sự hợp tác của chúng ta lên một tầm cao mới để đảm bảo các quyền của người lao động tiếp tục được cải thiện.

Thông qua các cuộc thảo luận lao động định kỳ với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ hy vọng cải thiện các điều kiện của người lao động Việt Nam và tạo thuận lợi cho Việt Nam tiếp tục hội nhập kinh tế toàn cầu. Ðược biết các tiêu chuẩn lao động hiện là một yếu tố quan trọng trong quan hệ thương mại và kinh tế song phương giữa hai nước.(SBTN)

{nl}{nl}