SAO LA XUẤT HIỆN Ở LÀO

@ 27 September 2010 09:31 AM
T
in Hà Nội - Hươu sao hay Sao La là động vật hai sừng kỳ bí, được xem là một trong những loài quí hiếm nhất thế giới, vừa mới được trông thấy lần đầu tiên trong suốt một thập niên. Liên hiệp Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế viết tắt là IUCN, công bố qua một văn bản rằng dân làng ở Lào bắt sống được một con hươu sao hồi tháng 8 và mang về nhốt trong làng, tuy nhiên chỉ vài ngày sau thì nó chết. Con vật được chụp hình trước khi chết, được coi là ghi nhận đầu tiên kể từ năm 1999 khi người ta thu được một số hình chụp ở Lào do cài sẵn máy tự động, theo IUCN, một mạng lưới các tổ chức khoa học và môi trường có trụ sở đặt tại Thụy Sĩ cho biết trước đây chưa hề có một nhà sinh vật học nào báo cáo đã từng nhìn thấy hươu sao ở ngoài hoang dã, và giống vật này được xếp vào loại hết sức quí hiếm, với khả năng không hơn vài trăm còn hiện hữu. Khi hay tin có bắt được một hươu sao ở Bolikhamxay là một tỉnh thuộc miền trung du của Lào, giới chức thẩm quyền lập tức cho gửi đến nơi một toán chuyên viên dự tính để khảo sát rồi thả về rừng.

Tiếc rằng con vật yếu đuối đã chết không lâu sau khi toán chuyên viên đến nơi. Bản tuyên bố đưa ra trích dẫn lời của đơn vị bảo tồn tỉnh thành, nói họ đã xác định được khu vực nơi chúng thường xuất hiện, nhà cầm quyền sẽ lập tức tăng cường bảo vệ nơi đây. Các chuyên gia sau đó lấy xác hươu sao về bảo quản, phân tích và nghiên cứu. Sao La là một động vật lần đầu tiên được khám phá ở Việt Nam vào năm 1992, nơi gần giáp ranh với Lào, là động vật lớn có vú đầu tiên trên thế giới được phát hiện kể từ năm 1936. Chúng chỉ sinh sống duy nhất tại dãy núi Trường Sơn thuộc Việt Nam và Lào. Mặc dù hiện nay có rất ít tin về loài sao la, nhưng tổng số cá thể trên toàn thế giới ước tính chỉ còn không quá 250 con và trên thực tế có thể thấp hơn nhiều.(SBTN)