TIỀN ÐIỆN SẼ TĂNG 4 LẦN MỘT NĂM, MỌI GIÁ CẢ KHÁC ÐỀU TĂNG THEO LÀM CHO NGƯỜI DÂN CÀNG BI ÐÁT

@ 30 September 2010 05:10 AM
Tin Saigon - Dân Việt tại quê nhà sẽ vất vả thêm khi nhà nước loan báo giá điện sẽ điều chỉnh 4 lần mỗi năm, tùy biến động giá ở nguyên liệu, đó là quyết định của Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam. Báo chí trong nước cho biết sau giá xăng dầu, cơ chế điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường đang được Bộ Công thương thi hành. Theo đó giá bán buôn điện sẽ được điều chỉnh bốn lần một năm tùy mức giá nguyên liệu than, dầu, khí, tỉ giá. Hà Nội cho biết bộ Công Thương dự trù sẽ áp dụng ngay việc này vào tam cá nguyệt cuối cùng của năm nay. Công ty Ðiện lực Việt Nam tức EVN cho rằng việc tăng giá điện theo cơ chế thị trường sẽ nhanh chóng giúp tình hình tài chính và khả năng vay vốn của EVN tăng, chứ chưa bảo đảm được lượng cung ứng điện và chống việc thiếu điện.

Phó tổng giám đốc EVN cho rằng mức lợi nhuận hằng năm của EVN rất thấp và họ sẽ rất khó thuyết phục các ngân hàng cho vay vốn để đầu tư xây dựng nhà máy điện, vì thế việc tăng giá điện sẽ chỉ giúp cho công ty này đàm phán giá điện với các nhà máy điện độc lập dễ hơn và hy vọng vốn đầu tư vào ngành điện sẽ tăng. Nói tóm lại như vậy những cán bộ lãnh đạo sẽ có thêm tiền vào túi, nhưng nạn cúp điện sẽ không giảm. Người dân tin rằng nếu giá điện tăng, mọi giá cả sinh hoạt khác cũng tăng theo, như vậy chỉ có đời sống người dân là bi đát, còn bọn cán bộ thì mỗi ngày cứ một giàu thêm.(SBTN)

{nl}{nl}