NGẬP LỤT Ở SAIGON VÔ PHƯƠNG CỨU CHỮA

@ 1 December 2010 08:34 AM
Tin Saigon - Hệ thống thoát nước của thành phố Saigon dài trên 1000 cây số chằng chịt khắp nơi như mạng nhện nay không còn đủ sứcthoát nước, và không biết đưa nước thoát đi đâu. Lý do vì gần 13 ngàn mẫu Tây ao hồ, kênh rạch làm nơi chứa nước tại Saigon đã bị lấp kín, nhường cho nhà cửa mọc lên, nếu còn cũng bị rác chặn đường bít lối. Ðã vậy, ông trời còn không thương, trút nước dồn dập xuống thành phố khiến cho tình trạng ngập lụt ngày càng lan rộng, ngập sâu hơn và kéo dài nhiều giờ hơn. Người dân ví von rằng một viên chức cao cấp của nhà cầm quyền thành phố tại Saigon có lần khoe rằng tình trạng ngập lụt nay chỉ còn một điểm thôi, là ngập cả thành phố thay vì hàng trăm điểm tại các quận huyện như trước đây.

Phó giám đốc Trung Tâm Ðiều Hành Chương Trình Chống Ngập Nước tại Saigon xác nhận gần 13,000 mẫu diện tích ao hồ, kênh rạch là nơi chứa nước thoát tự nhiên để đường phố không bị ngập mỗi khi mưa lớn hoặc thủy triều lên, đã bị lấp mất. Nhiều địa điểm hàng chục năm nay không bao giờ bị ngập như vùng ngã tư Bốn Xã nay thuộc quận Bình Tân, có cao trình gần 3 thước nhưng nay cũng bị ngập và ngập rất sâu. Thêm vào đó, hầu hết kênh rạch giữa lòng Saigon như Tân Hóa, Lò Gốm, Xuyên Tâm, Hàng Bàng, Ba Bò, rạch Ðen bị lấn chiếm, diện tích nhỏ lại. Ðã vậy nạn xả rác bừa bãi xuống kênh rạch làm tắt dòng chảy, chặn nguồn thoát nước tự nhiên của kênh rạch. Saigon thường xuyên phải sống chung với nước, và khiến người dân càng thêm ngao ngán tự hỏi chừng nào thì Saigon hết ngập. Câu hỏi cho đến nay không bao giờ có câu trả lời.(SBTN)

{nl}{nl}