GẦN 5000 PHỤ NỮ VIỆT NAM BỊ LỪA BÁN RA NƯỚC NGOÀI

@ 2 December 2010 06:57 AM
Tin Hà Nội - Gần 5000 phụ nữ Việt Nam bị lừa bán trong gần 2000 vụ buôn người trong 5 năm qua. Bản tin của hãng thông tấn Ðức trích lời các giới chức Việt Nam nói họ đã phát giác 4793 nạn nhân của nạn buôn người trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2010. Phái viên DPA trích lời Thượng tá Phó chủ nhiệm Phòng chống buôn người của Bộ Công an Việt Nam, nói tình hình về tệ nạn buôn người chưa được cải thiện và tình hình ở một số địa phương vẫn còn rất phức tạp. Một viên chức của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển chuyên giúp cho các nạn nhân nạn buôn người hòa nhập lại vào xã hội, nói những phụ nữ này thường bị lường gạt hoặc bị bắt rồi mang bán ra nước ngoài. Người này cho biết khi về nước những nạn nhân này thường bị kỳ thị và kết quả là có một số người quay sang kiếm tiền, bằng cách dụ dỗ những người phụ nữ khác để rồi chính họ lại trở thành thủ phạm buôn người.

Cảnh sát Việt Nam cho hay hồi gần đây họ đã phát giác hơn 1200 người phần lớn là phụ nữ bị bán ra nước ngoài, và đã bắt giữ 221 nghi can, truy tố 137 người và giải cứu 77 nạn nhân. Cảnh sát nói những tay buôn người đã lợi dụng internet để tìm kiếm những thiếu nữ túng tiền, rủ rê nạn nhân đi mua sắm ở các tỉnh biên giới rồi bắt cóc đưa qua biên giới để bán cho các ổ mại dâm. Các nước mà phụ nữ, thiếu nữ, đàn ông, và thiếu niên Việt Nam bị lừa bán để làm nô lệ tình dục hoặc nô lệ lao động gồm có Trung Cộng, Cam Bốt, Thái Lan, Hồng Kông, Macao, Mã Lai, Ðài Loan, Nam Hàn, Anh quốc và Tiệp Khắc. Giới hữu trách nói Việt Nam cũng là điểm đến của những hoạt động buôn người.(SBTN)

{nl}{nl}