MIỀN TRUNG BÁO ÐỘNG NGUY CƠ DẦU LOANG TRÊN BIỂN

@ 2 December 2010 06:59 AM
Tin Ðà Nẵng - Các tỉnh Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đang chuẩn bị các phương án tệ hại nhất để đối phó với nạn tràn dầu do tàu chở dầu Jian Mao 9 của Trung cộng bị chìm vào đầu tháng 11 trên vùng biển cách đảo Lý Sơn 72 hải lý về hướng đông bắc. Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ngãi cho biết trong những ngày qua vì trời mưa lũ nên họ không thể nào gửi tàu ra để thẩm định khu vực vùng biển có tàu chìm. Nay sóng yên nước lặng nên họ mới bắt đầu nghĩ đến việc này, cho dù sự kiện đã diễn ra cả tháng nay và nếu dầu tràn thì cũng đã quá lâu. Nay thì Hà Nội mới chịu đưa các chuyên gia, kỹ sư của Công ty lọc và hóa dầu Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi đến nơi để nghiên cứu, và tuyên bố sẽ ra lệnh các huyện ven biển theo dõi chặt chẽ sự kiện tràn dầu từ chiếc tàu chìm.

Theo thông báo khẩn cấp của Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, ngày 9 tháng 11, tàu Jian Mao 9 trên đường từ Mã Lai đến Trung Cộng thì bị chìm cách huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi 72 hải lý. Trên tàu còn 80 tấn dầu FO, 20 tấn dầu DO, 200 lít dầu LO. Nguy cơ gây ra sự kiện tràn dầu trên vùng biển miền Trung rất lớn. Hà Nội đã ra lệnh ngăn cấm không cho ký giả báo chí đến khu vực này để theo dõi, và cũng loan tin một cách rất mơ hồ về cuộc điều tra này.(SBTN)

{nl}{nl}