CÁ TRA VIỆT NAM BỊ ÐƯA VÀO SÁCH ÐỎ

@ 4 December 2010 05:55 AM
Tin Saigon - Cá tra của Việt Nam bị đưa vào danh sách đỏ của Quỹ Ðộng vật Hoang Dã Thế Giới, vì lý do không được quản lý và kiểm soát kỹ càng. Ông Mark Powell là người lãnh đạo thủy sản toàn cầu trong Quỹ Ðộng Vật Hoang Dã Thế Giới, giải thích vấn đề của cá tra Việt Nam là các trại nuôi trồng cá đã gây ô nhiễm môi trường thiên nhiên, chất thải từ thức ăn của cá sang qua sông hồ có thể gây bệnh cho cá trong môi trường thiên nhiên. Một lý do khác mà Qũy Ðộng vật Hoang Dã Thế Giới đề cập đến là thức ăn nuôi cá tra xuất cảng đến từ nguồn khai thác bừa bãi.

Ðược biết tên cá tra hiện có trên danh sách đỏ của Qũy Ðộng Vật Vật Hoang Dã và được đưa vào cẩm nang hướng dẫn tiêu thụ thủy sản năm 2010 tại các nước Châu Âu như Ðức, Ðan mạch, Bỉ, Thụy Sĩ, Áo, Na Uy. Trong thời gian qua, sản phẩm cá tra xuất cảng từ Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trên thị trường Châu Âu. Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản Việt Nam gọi tắt là VASEP nói những điều Quỹ Ðộng vật Hoang Dã Thế Giới đưa ra đối với cá tra Việt Nam đều thiếu bằng chứng rõ ràng.(SBTN)

{nl}{nl}