THÁI NGUYÊN: HÀNG NGÀN NGƯỜI DÂN VẪN CHỜ ÐỢI TRÊN HÈ PHỐ, CHỦ TỊCH TỈNH VẪN BIỆT TĂM (VIDEO)

@ 4 December 2010 06:16 AM
{nl}Tin Thái Nguyên - Suốt từ ngày 29 tháng 11 cho đến nay tức là đã 5 ngày trời, hàng ngàn giáo dân Thái Nguyên đã tập trung về khu vực tiếp dân của tỉnh Thái Nguyên. mang theo hoa, cờ, biểu ngữ để xin được gặp gỡ chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Tỉnh Nguyễn Xuân Ðương mới đắc cử. Dù trước đó ngày 15 tháng 11, Giáo xứ Thái Nguyên đã có thư xin hẹn được gặp, nhưng ông Chủ tịch Tỉnh đã làm ngơ trước nguyện vọng này của giáo dân. Họ đã nằm chờ tại vỉa hè qua 5 ngày nhưng Chủ tịch Tỉnh vẫn không xuất hiện. Theo tinh thần của giáo dân cho biết họ sẽ tiếp tục ở lại, mang chăn chiếu, quần áo và nấu cơm ăn tại chỗ chờ gặp được Chủ tịch Tỉnh Thái Nguyên để đòi hỏi phải trả lời cho bằng được việc nhà nước muốn quy hoạch đất của họ đạo tại đây.



Nguồn tin cho biết nhà thờ xứ Thái Nguyên thuộc phường Trưng Vương đã bị nhà nước tìm cách cắt nhỏ với 3 phần, phần ở giữa giữ làm nhà thờ, hai bên còn lại làm đường với hàng rào ngăn cách giữa đường vào hai bên dân cư. Linh mục chánh xứ Thái Nguyên là Nguyễn Ðức Ðại cho biết họ đã nhiều lần phản đối nhưng ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn không xét và cũng không trả lời, mặc dù nhà cầm quyền đã hứa là ngày 11 tháng 12 năm nay phải giải quyết dứt điểm. Nay đã 11 tháng trôi qua mà tình hình vẫn chưa được giải quyết, giáo dân Công giáo Thái Nguyên hết sức bất mãn đã nhân dịp Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Tỉnh mới được bổ nhiệm, đã đến để chào mừng và đòi hỏi hai điều, một là giải quyết như thế nào và hai là đến bao giờ giải quyết. Với hàng ngàn người tiếp tục biểu tình trước văn phòng Tỉnh, người ta đang lo ngại là nhà cầm quyền sẽ đưa Công an đến đàn áp giáo dân trong những ngày tới.(SBTN)