HỘI THẢO KIỂM SOÁT NẠN MUA BÁN ÐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ

@ 7 December 2010 08:38 AM
Tin Hà Nội - Trong hai ngày qua nhiều chuyên gia từ các tổ chức quốc tế như Interpol, Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Hải quan Thế giới, Mạng lưới thực thi pháp luật về loài hoang dã, Mạng lưới giám sát buôn bán loài hoang dã cùng với gần 30 đại diện các cơ quan thực thi pháp luật các cấp của Việt Nam đã tổ chức thảo luận để chia sẻ các biện pháp tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật trong việc kiểm soát nạn mua bán động thực vật hoang dã. Ông Sabri Zain, Giám đốc vận động của Mạng lưới Giám sát Buôn bán Loài hoang dã Quốc tế gọi tắt là TRAFFIC, cho biết nạn buôn bán động thực vật hoang dã không phải là vấn đề có thể giải quyết trong phạm vi một quốc gia. Ví dụ như cọp có thể được mua ở Ấn Ðộ hay Nam Dương rồi chuyển sang Singapore và được chế biến thành sản phẩm tại Việt Nam hoặc từ Việt Nam chuyển sang Trung Cộng. Vì vậy, nạn buôn bán trái phép này phải được giải quyết bằng sự hợp tác giữa các nước và phải có một cơ cấu để các nước có thể chia sẻ thông tin trong việc kiểm soát và ngăn chặn nạn buôn bán cọp trái phép.

Chính vì thế mục tiêu chính của hội thảo tại Việt Nam là nhằm tìm kiếm những giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế giữa các nước, chẳng hạn như Việt Nam có thể hợp tác nhiều hơn với các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Trung Cộng, đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế như Interpol, Ban thư ký CITES để chia sẻ thông tin từ các tổ chức trên trong việc ngăn chặn các sản phẩm mua bán động thực vật hoang dã vào Việt Nam. Ông cho biết Việt Nam cần phải tỏ rõ quyết tâm hơn trong việc thực hiện cam kết bảo vệ các loài hoang dã bằng cách củng cố luật và tăng cường thực thi luật để bảo đảm rằng bất cứ ai sử dụng hay tàng trữ các sản phẩm trên đều phải bị luật pháp nghiêm trị.(SBTN)

{nl}{nl}