VIỆT NAM VÀ CAM BỐT KÝ KẾT THỎA THUẬN VỀ QUÂN SỰ, ÐAN MẠCH GIÚP VIỆT NAM ÐỐI PHÓ VỚI BIẾN ÐỔI KHÍ HẬU

@ 11 March 2011 09:40 AM

Tin tổng hợp - Một số tin khác cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam là Phùng Quang Thanh đến Siem Reap vào trưa hôm nay, bắt đầu chuyến viếng thăm Cam Bốt 3 ngày và sẽ ký một thỏa thuận về quân sự cho năm 2011 trong cuộc gặp gỡ giữa hai nước. Theo phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Cam Bốt là Chhum Socheat, chuyến đi nhằm thắt chặt và mở rộng quan hệ quân sự 2 nước. Ai cũng biết Cộng sản Việt Nam hiện đang khống chế quốc gia láng giềng nhỏ bé hơn, vì Thủ tướng Hun Sen là do chính Hà Nội đặt lên sau khi đưa quân lật đổ chế độ Khmer Ðỏ tại đây. Theo thỏa thuận mới, Việt Nam sẽ tiếp tục huấn luyện cho quân đội Cam Bốt, đồng thời cung cấp kỹ thuật cũng như tài chính để xây dựng quân sự cho nước này. Bên cạnh đó thỏa thuận cũng cho biết Việt Nam sẽ hỗ trợ tài chính để xây dựng các công trình nhân đạo. Trung cộng dạo sau này đang muốn có những ảnh hưởng lớn lao hơn đối với Cam Bốt, nên đã đổ tiền vào đầu tư cũng như viện trợ tại đây.

{nl}

Cũng ngày hôm qua tại Hà Nội, Ðại sứ Ðan Mạch tại Việt Nam là John Nielsen hôm nay vừa ký kết gia hạn thêm ba năm thỏa thuận hợp tác nghiên cứu đối phó với biến đổi khí hậu. Theo thỏa thuận này thì Ðan Mạch sẽ giúp cho Việt Nam thêm 3 năm nữa từ năm 2011 đến 2013 trong công tác vừa nêu. Chương trình nghiên cứu theo thỏa thuận sẽ tập trung vào việc ứng dụng các khoa học kỹ thuật vào công tác chống biến đổi khí hậu, đặc biệt để giảm thiểu những tác động bất lợi đối với Việt Nam, và Ðan Mạch sẽ chi ra 2.7 triệu đô-la cho ít nhất ba dự án được chọn. Việt Nam được đánh giá là 1 trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu trong thời gian tới.(SBTN)