BÁO TRONG NƯỚC ÐƯA TIN TƯỞNG NIỆM HẢI CHIẾN TRƯỜNG SA

@ 15 March 2011 06:38 AM
Tin tổng hợp - Hôm nay ngày 14 tháng 3, đánh dấu trận hải chiến Trường Sa diễn ra 23 năm trước đây vào năm 1988, khi quân đội Trung Cộng đánh úp quần đảo Trường Sa và chiếm được một hòn đảo. Ngày 13 hôm qua trên vùng biển Trường Sa, đơn vị Hải Quân tại Trường Sa tổ chức một buổi lễ tưởng niệm và được một số báo chí trong nước tường thuật lại. Báo chí của Cộng sản Việt Nam đã trích diễn văn của một Ðại Tá Cộng sản Việt Nam trong buổi lễ, có đoạn nói quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ bao đời nay và mãi mãi về sau là một phần máu thịt, là lãnh thổ thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Nhưng với mưu đồ thôn tính Trường Sa, độc chiếm biển Ðông, từ cuối năm 1987, đầu năm 1988, nước ngoài đã ngang nhiên đưa lực lượng quân sự chiếm đóng một số bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bài diễn văn không dám chính thức nêu tên Trung cộng, mà chỉ nói là nước ngoài, cho thấy sự sợ hãi của các cán bộ Cộng sản không dám làm mích lòng quan thày từ Bắc Kinh.

Trận hải chiến Trường Sa diễn ra tại 3 đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Ðao, theo tiếng Anh là Johnson South Reef, Johnson North Collins Reef, và Landsdowne Reef. Phía Việt Nam bị mất 3 hải vận hạm và 64 người thiệt mạng. Việt Nam giữ được hai đảo đá Cô Lin và Len Ðao, nhưng đảo Gạc Ma thì bị Trung Cộng chiếm giữ cho tới nay. Trung cộng trong những ngày tháng qua vẫn không dấu diếm ý đồ muốn chiếm trọn Trường Sa, và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ biết phản đối lấy lệ bằng những lời tuyên bố của Phát ngôn viên bộ Ngoại giao, còn chẳng làm gì hơn được để chống cự lại được những hành động quân sự của Trung cộng trong vùng.(SBTN)

{nl}{nl}