VIỆT NAM DI TẢN CÔNG DÂN KHỎI KHU VỰC NGUY HIỂM Ở ÐÔNG BẮC NHẬT BẢN

@ 18 March 2011 06:45 AM
Tin Tokyo - Tòa Ðại sứ Cộng sản Việt Nam ở Nhật Bản tuyên bố đã đưa 84 người Việt Nam từ những khu vực nguy hiểm ở miền đông bắc về tới Tokyo. Tân Hoa Xã của Trung Cộng trích thuật tin tức báo chí nói số người vừa kể được di tản trong hai chuyến xe ngày hôm qua từ thành phố Sendai của tỉnh Miyagi và thành phố Morioka của tỉnh Iwate. Một chuyến xe thứ ba dự trù sẽ di tản 18 người Việt Nam từ tỉnh Fukushima và các giới chức của Hà Nội đang cố gắng liên lạc với những sinh viên và công nhân ở đó. Báo chí Việt Nam cho biết hãng Vietnam Airlines đã dùng các máy bay Boeing 777 để đưa người Việt về nước, nhưng lại chưa thấy đăng bất cứ một tin nào về việc đã có người về đến Việt Nam.

Trong khi đó các chuyên gia về nguyên tử tại Việt Nam cho biết nồng độ phóng xạ tại Việt Nam chưa có dấu hiệu bất thường. Báo chí trích lời Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, nói sau những tai nạn ở Nhật, hai mạng quan trắc phóng xạ của Việt Nam hoạt động liên tục 24/24 và các thông số về nồng độ phóng xạ ngoài môi trường vẫn chưa có dấu hiệu bất thường. Nhân vật này cho biết thêm rằng trong vài ngày tới toàn bộ thông tin này sẽ được đưa lên mạng của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.(SBTN)

{nl}{nl}