VIỆT NAM TRƯỚC NGUY CƠ CÚM GIA CẦM, DỊCH NÀY ÐANG LÂY LAN ÐÁNG NGẠI TẠI CAM BỐT

@ 9 March 2013 07:06 AM
Tin tổng hợp - Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Cộng sản Việt Nam cho biết Việt Nam đang đứng trước nguy cơ cúm gia cầm. Cảnh báo được đưa ra sau khi phát giác thấy virus của chứng bệnh có thể giết người ở 5 địa điểm khác nhau gồm Ðiện Biên ở miền Bắc, Khánh Hòa ở miền Trung, Kiên Giang, Hậu Giang và Tây Ninh ở miền Nam. Ðến giờ đã có 14,000 gà vịt bị giết. Bộ đã chỉ thị cho tất cả những cơ quan hữu trách toàn quốc phải nỗ lực phòng chống bệnh, kiểm soát thật chặt chẽ, không để cho lây lan. Hồi 2003 và 2004, cúm gia cầm đã giết chết 61 người ở Việt Nam.

Trong khi đó tại nước láng giềng Campuchia, tin cho hay chính phủ Campuchia đã ban hành chỉ thị buộc các bộ và những cơ quan chính quyền phải cấp tốc tham gia chương trình phòng chống sự lây lan của bệnh cúm gia cầm. Chỉ thị được Thủ tướng Huen Sen ban hành ngày hôm nay, trong đó nói tình trạng đang ở mức độ rất đáng ngại vì tử đầu năm đến giờ đã có 8 người thiệt mạng. Chỉ thị cũng nói mặc dù những bộ phận chuyên môn đã đưa ra những đề nghị cụ thể để phòng chống, nhưng mức lây lan vẫn còn cao, đòi hỏi mọi người phải tham gia trong kế hoạch quy mô hơn, trong đó bao gồm cả việc hủy diệt hoàng loạt gia cầm đang nuôi trên địa bàn toàn quốc và kiểm soát chặt chẽ không để gia cầm được đưa lậu từ nước khác vào Campuchia.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}