THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN MCCAIN TỐ CÁO CỘNG SẢN VIỆT NAM VẪN ÐÀN ÁP NGƯỜI DÂN

@ 17 March 2013 12:24 AM


Tin Hoa Thịnh Ðốn - Thượng Nghị sĩ John McCain kêu gọi nhà cầm quyền CSViệt Nam thay đổi thể chế cũng như từ bỏ chủ trương đàn áp người dân. Ông McCain viết một bài đăng tải trên báo Wall Street Journal ngày hôm qua nhân dịp kỷ niệm 40 năm ông được ra khỏi nhà tù cộng sản Việt Nam cùng với các bạn tù binh khác. Trong đó ông nói rằng khác với người Mỹ được hưởng tự do cá nhân, nhân quyền và luật pháp thì tại Việt Nam những điều đó vẫn chỉ là niềm mơ ước. Ông McCain viết, nhà cầm quyền CSViệt Nam vẫn bỏ tù và ngược đãi những người bất đồng chính kiến, những người viết báo, blogger, các tín đồ thuộc dân tộc thiểu số vì khác biệt quan điểm chính trị.

Ông khen ngợi cuộc đối thoại mới đây giữa Hà Nội với tổ chức Ân Xá Quốc Tế cũng như đề nghị chế độ Hà Nội sửa đổi Hiến Pháp để bảo vệ các quyền chính trị và dân sự cho công dân. Dù chỉ mới đối thoại và chưa có hành động cụ thể nào.

Nghị Sĩ John McCain bị bắt làm tù binh năm 1967 khi oanh tạc cơ của ông bị bắn rơi gần Hà Nội. Ông được tự do trong cuộc trao đổi tù binh ngày 14 tháng 3 năm 1974. Sau khi hai nước nối lại bang giao, ông đã đến Việt Nam nhiều lần và thăm viếng nhà tù Hỏa Lò, nơi ông và các bạn tù binh Mỹ bị giam giữ trong những điều kiện khắc nghiệt.

Ông đã nhiều lần thúc hối Hà Nội cải cách dân chủ, tôn trọng nhân quyền nhưng đều không có tác dụng. Ông công nhận có những bước tiến dài trong mối quan hệ Việt Mỹ, nhưng những gì ông cũng như người dân Việt Nam trông đợi đã không thấy diễn ra, do VC vô cùng lỳ lợm, vẫn tham quyền có vị, độc quyền cai trị Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ nhân dân Việt Nam . Ông nói rằng, điều 88 của Luật Hình Sự Cộng sản Việt Nam là điều luật để cho nhà cầm quyền có quyền hạn tuyệt đối đối với người dân. Và chế độ Hà Nội vẫn chưa có một hành động khiêm tốn nào để có thể coi Việt Nam là một nước tôn trọng nhân quyền.

Cuối tháng 5 năm 2012, trên đường từ Malaysia tới Singapore dự Hội nghị Thượng Ðỉnh An Ninh Á Châu, ông nói với báo chí là CS Việt Nam cần nghiêm chỉnh hơn về vấn đề nhân quyền nếu muốn mối quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ cải tiến lên một mức cao hơn.

Trước đó, khi đến Hà Nội vào tháng Giêng, cùng với một phái đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đề nghị một danh sách dài các loại võ khí, trang bị quốc phòng cần mua của nước Mỹ. Tuy nhiên ông cho hay điều này tùy thuộc vào sự cải thiện nhân quyền.

Từ đó đến nay, chế độ Hà Nội đã bỏ tù rất nhiều người viết blog chỉ trích nhà cầm quyền độc tài, tham nhũng, không tôn trọng chính bản Hiến Pháp và các luật lệ do chính họ đẻ ra. Nghị Sĩ John McCain thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Arizona, rất có ảnh hưởng ở Hoa Thịnh Ðốn. Ông là thành viên ở trong hai tiểu ban Ngoại Giao và Quốc Phòng.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}