PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: TRUNG CỘNG LẠI LẤN THÊM MỘT BƯỚC TRONG ÂM MƯU CHIẾM BIỂN ÐÔNG VỚI VIỆT NAM

@ 22 March 2013 05:52 AM
Một loạt những tin cho thấy Trung cộng tiếp tục gây hấn trong hải phận đông, trong khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục hèn với giặc và ác với dân...(video insert)

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng một cách yếu ớt và chiếu lệ trong việc Tàu tuần tra Trung Cộng hoành hành trên biển Ðông, đuổi và tấn công tàu cá Việt Nam tại gần Hoàng Sa. Mới đây ngày 13 tháng 3, hai tàu cá của Việt Nam bị Tàu tuần tra Trung Cộng xua đuổi ở Hoàng Sa trong lúc lực lượng Bắc Kinh đang tuần tra gắt gao tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Ðông. Hai tàu cá mang cờ hiệu Việt Nam bị Trung Cộng phát giác sáng sớm ngày 13 gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, đã bị hai tàu tuần tra Trung Cộng đuổi ra khỏi khu vực vì điều mà Tân Hoa xã gọi là bị tình nghi đánh bắt cá bất hợp pháp trong lãnh hải Trung Cộng.

Trên các trang mạng, giới trẻ yêu nước đã liên tục có các phản ứng gay gắt đòi Hà Nội phải có hành động cụ thể để bảo vệ ngư dân và biển đảo của mình. Vì những áp lực này, Hà Nội đã miễn cưỡng lên tiếng nhưng đầy tính chiếu lệ. Nhiều ý kiến trên các mạng xã hội đã gợi ý rằng nên có một cuộc biểu tình để nhắc Hà Nội rằng họ phải thực sự hành động nếu không sẽ bị mất nước. Trung Cộng tăng cường tuần tra Biển Ðông từ năm ngoái và lần đầu tiên đã điều động một máy bay trực thăng lên tàu tham gia công tác này. Ðội tàu của Trung Cộng đang tiến hành công tác tuần tra định kỳ ở Hoàng Sa hiện do thành phố Tam Sa của Bắc Kinh quản lý hành chính.

Truyền thông Trung Cộng cho hay chuyến tuần tra 9 ngày khởi sự hôm 10 tháng 3 phối hợp giữa trực thăng và 3 tàu tuần tra mang số hiệu 83, 262, và 263 hôm nay đã hoàn tất tuần tra quần đảo Vĩnh Lạc thuộc Hoàng Sa. Các nhân viên công lực của Trung Cộng đã đổ bộ lên 9 đảo thuộc quần đảo này trong khi trực thăng chụp hình để thu thập và lập tài liệu ảnh của quần đảo. Trung Cộng tăng cường hoạt động tuần tra Biển Ðông bất chấp những lời phản đối được lặp đi lặp lại nhiều lần từ phía CS Việt Nam. Vài ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam một lần nữa lên tiếng khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa.

Phát ngôn viên Lương Thanh Nghị nói mọi hoạt động tại các khu vực này không được sự đồng ý của Việt Nam, và vi phạm chủ quyền Việt Nam. Tuy nhiên những lời tuyên bố chủ quyền của CS Việt Nam như thế đều bị Trung Cộng làm ngơ. Ðiều mỉa mai là Cộng sản Việt Nam gần đây luôn lên tiếng khoe khoang việc mua sắm các loại vũ khí mới nhưng luôn khiếp nhược trước Trung Cộng. Một người chơi mạng xã hội đã bình luận sự kiện tàu cá Việt Nam bị đuổi và tấn công, so với chuyện biểu tình ở Vĩnh Phúc: một nạn nhân chết oan được gia đình đòi công lý thì nhà nước sử dụng đến 2000 công an bao vây, trong khi tàu Trung Cộng đánh ngư dân Việt và xâm lược thì chẳng thấy có ai ra mặt.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}