CÔNG NHÂN TỐ BỊ GIÁM THỊ NGƯỜI TRUNG CỘNG ÐÁNH BẰNG ỐNG TUÝP SẮT

@ 30 March 2013 11:37 PM
Tin Long An - Chiều ngày hôm qua, nhiều công nhân Công ty Nhựa Ngũ Kim ZhanYi trong Khu Công nghiệp Tân Ðức, xã Ðức Hòa Hạ, huyện Ðức Hòa tỉnh Long An, đã kéo đến trụ sở xã tố cáo họ bị một nhân viên người Trung Cộng đuổi đánh khi tổ chức đình công. Theo trình bày của các công nhân, khoảng 8 giờ sáng ngày hôm qua, hơn 100 công nhân Công ty này với 100% vốn đầu tư Trung Cộng, đã tham gia đình công để phản đối chương trình bảo hiểm của công ty không minh bạch, bắt công nhân thường xuyên tăng giờ làm việc, trừ thời gian ăn vào giờ làm của công nhân, mỗi bữa cơm bị trừ nửa tiếng.

 Khoảng nửa tiếng sau, khi công nhân vẫn đang chờ ông giám đốc công ty trả lời thì một Giám thị người Trung Cộng tên Thuận đã có những lời lẽ miệt thị và dùng ống sắt đuổi đánh công nhân. Thấy sự việc trầm trọng, bảo vệ công ty và một số công nhân khác đến can ngăn cũng bị tên này đánh bị thương. Trưởng Công an xã Ðức Hòa Hạ xác nhận có vụ việc đánh người tại công ty, nhưng lại không dám bắt vì chưa có lệnh trên. Cũng không thấy Công an huyện hoặc các cấp cao hơn có thái độ gì, mà chỉ nói là đang điều tra vì bản chất hèn nhát cố hữu của đảng CSVN.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}