NGÀY CÀNG NHIỀU NGƯỜI VIỆT KHÔNG SINH SẢN ÐƯỢC

@ 31 March 2013 09:35 PM
Tin Hà Nội - Cứ 100 cặp vợ chồng thì có gần 8 đôi không còn sinh sản được hay còn gọi là bị triệt sản, hậu quả của nạo phá thai đang tăng nhanh. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng triệt sản ở Việt Nam đang ngày càng gia tăng và đây là một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam đang đối diện với tình trạng giảm sinh sản trong tương lai gần. Tin trên được đưa ra tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế đối phó với tình trạng giảm sinh, hôm qua tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Phụ sản Trung ương kết hợp với Bộ môn sản phụ khoa Ðại học Y Hà Nội năm 2012 trên hơn 14,000 cặp vợ chồng ở 8 vùng trên cả nước cho thấy, tỷ lệ triệt sản là 7.7%. Thực tế hiện nay chưa có một nghiên cứu toàn diện nào về vấn đề không sinh sản tại Việt Nam, nhưng các chuyên gia cảnh báo chung, triệt sản đang tăng và liên quan đến nạo phá thai.

Một bác sĩ tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện phụ sản Trung ương cho hay, 10 năm trước, mỗi tuần, chỉ có khoảng 2 hoặc 3 cặp vợ chồng đến điều trị hiếm muộn, trong khi đó hiện nay con số này đã lên tới 50 đến 60 cặp. Thống kê cho thấy Việt Nam đã giảm từ 6.36 con mỗi phụ nữ giai đoạn 1960 đến 1964 xuống còn 2.05 con cho mỗi phụ nữ giai đoạn 2011 và 2012, và dự báo sẽ giảm xuống mức 1.78 con mỗi phụ nữ vào năm 2020. Việt Nam là nước có tỷ lệ phá thai, nạo thai lớn nhất thế giới do sự khuyến khích của đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}