CÔNG BỐ DỊCH, TIÊU HỦY CHIM YẾN TẠI TỈNH NINH THUẬN

@ 28 April 2013 03:39 AM
Tin Ninh Thuận - Vào cuối tuần vừa qua, cuối cùng thì tỉnh Ninh Thuận cũng phải cắn răng công bố dịch cúm A/H5N1 trên đàn chim yến nuôi tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm của Công ty CP Yến Việt. Ðây là nhà nuôi chim yến lớn nhất khu vực miền Nam với tổng đàn khoảng 100,000 con. Báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh Ninh Thuận cho biết bệnh cúm A/H5N1 xuất hiện tại nhà chim này từ ngày 28 tháng 3 với khoảng 1700 con chết. Liên tiếp 5 ngày sau đó, chim yến tiếp tục chết với tổng số hơn 4000 con và kéo dài trong khoảng một tuần trở lại đây. Kết quả xét nghiệm các mẫu chim yến sống, tổ, phân chim đều cho kết quả âm tính với cúm A/H5N1, trong khi tất cả những chim chết thì lại dương tính với virus này.

Nhà cầm quyền đã cho cơ quan thú y phun hóa chất để tiêu hủy đàn chim yến còn lại và tiêu độc khử trùng cơ sở nuôi chim, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực nhà chim. Trước khi công bố dịch, tỉnh Ninh Thuận đã trù trừ rất lâu và đề nghị bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng mãi đến nay mới đưa ra quyết định cuối cùng. Ðiều nguy hiểm là chim yến thường rời tổ bay đi kiếm ăn, đưa đến việc dịch này có thể lan tràn lây nhiễm của virus H5N1 trong toàn vùng. Các sản phẩm về yến đã giảm giá mạnh sau khi có tin này, các công ty bán yến cho biết số người mua đã sút giảm đến 80% gây thiệt hại đáng kể về lợi tức.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}