TRÙNG TU MỘ THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TỬ NẠN

@ 2 May 2013 01:47 PM
Tin tổng hợp - Văn khố Thuyền nhân Việt Nam, một tổ chức thiện nguyện cộng đồng tại Melbourne, tiếp tục đẩy mạnh chương trình trùng tu mộ phần thuyền nhân tại các trại tị nạn ở Ðông Nam Á, như là một nỗ lực đáng kể về phương diện truyền thống đạo đức và tín ngưỡng của dân tộc, cũng như là một đóng góp quan trọng vào việc bảo tồn di sản của người Việt ở nước ngoài. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 và trong cả hai thập niên kế tiếp, hàng triệu người Việt đã vượt biển, vượt biên tìm tự do. Ngày nay người ta thường chú ý đến tập thể cựu thuyền nhân, bộ nhân đã sống sót và định cư thành công ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Úc. Cũng trong hai thập niên đen tối ấy, trên 300 ngàn thuyền nhân Việt Nam đã tử nạn trong rừng sâu, trên biển cả và tại các trại tị nạn ở Ðông Nam Á. Rải rác khắp nơi tại các trại tị nạn cũ từ Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương và Phi Luật Tân, hàng ngàn ngôi mộ thuyền nhân đã bị bỏ quên cho đến khi tổ chức Văn khố Thuyền nhân Việt Nam phát động chương trình thăm viếng và trùng tu mộ phần cho những đồng bào xấu số.

Văn khố Thuyền nhân vừa kết thúc chuyến công tác hai tuần lễ tại Bidong, Galang và Bataan là những địa danh tại Ðông Nam Á rất quen thuộc của trên hai triệu người Việt nước ngoài và thân nhân của họ trong nước. Ông Trần Ðông, Giám đốc Văn khố Thuyền nhân cho biết trong chuyến đi vừa qua, ông đã mua rất nhiều dụng cụ máy móc, ngay cả việc mua xi măng và đúc các cây cột để trồng trụ đánh dấu các khu vực nghĩa trang ở tại đảo Bidong. Ðồng thời phái đoàn cũng đến nghĩa trang Galang để trùng tu nghĩa trang tại đây, dọn dẹp sạch sẽ cỏ trong khu nghĩa trang, đồng thời đắp vá lại các ngôi mộ xi măng và đổ đất để các ngôi mộ được đầy lên tại nghĩa trang Galang. Tại Bataan, phái đoàn đã yêu cầu đốt cỏ khu nghĩa trang thuyền nhân Việt Nam, nơi đây có trên 300 ngôi mộ. Phần còn lại là phái đoàn phải tìm kiếm thêm một số mộ, mặc dù không nhiều, ở tại Thái Lan và Hong Kong, đồng thời hoàn tất luôn những công trình đánh dấu mộ phần thuyền nhân Việt Nam ở vùng quần đảo Anambas và Natuna của Nam Dương, dự trù là sẽ hoàn tất vào năm 2015.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}