CÁC ÐẠO DIỄN VIỆT NAM LÊN TIẾNG VỀ BỘ PHIM 'BỤI ÐỜI CHỢ LỚN' BỊ CẤM

@ 12 June 2013 07:48 AM
Các đạo diễn phim ảnh xôn xao sau khi nhà cầm quyền CSVN cấm phát hành bộ phim “Bụi đời Chợ Lớn” của hai anh em Johnny Trí Nguyễn và Charlie Nguyễn. Sau khi có lệnh cấm, diễn viên Johnny Trí Nguyễn nói tất cả mọi thứ chỉ cần chốt lại một câu: “Không còn gì để nói, nó giống như mất một đứa con.” Phản ứng của Charlie Nguyễn cũng tỏ vẻ hết sức buồn bực nhưng giọng nói của anh mang tính ngoại giao hơn: “Chúng tôi đã sửa phim ba lần theo yêu cầu của Cục Ðiện ảnh nhưng cục này muốn thay đổi tất cả nội dung, là điều chúng tôi không thể làm được vì phải quay lại nhiều cảnh trong lúc kinh phí đầu tư chúng tôi có giới hạn.”

Bộ phim định ra rạp ngày 30 tháng Tư nhưng Hội đồng duyệt phim Quốc gia nói rằng bộ phim “Bụi đời Chợ Lớn”có quá nhiều cảnh đẫm máu, bạo lực, dã man, biến Chợ Lớn thành một nơi vô chính phủ. Sự kiện này làm nhiều đạo diễn khác lo âu. Ðạo diễn Nguyễn Quang Dũng của ‘Mỹ nhân kế’ cho biết: “Nếu tôi làm bộ phim về Hội đồng duyệt phim Quốc gia, cho thấy họ rất khôn ngoan, tư cách, sử dụng tiền bạc nhà nước có hiệu quả, giúp đỡ các nhà làm phim phát triển ngành điện ảnh Việt Nam, thì phim tôi cũng không được phê chuẩn. Lý do là vì ngoài đời không đúng như vậy.” Ðạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn của ‘Dành cho Tháng Sáu’ nói rằng điều cần nhất là thay đổi luật lệ: “Ðiều cần làm bây giờ là nghiên cứu toàn bộ luật lệ điện ảnh, yêu cầu sửa đổi để có thêm biện pháp đối với các quan chức có nhiệm vụ đánh giá phim ảnh."(SBTN)

{nl}{nl}{nl}