CSVIỆT NAM PHẢN ÐỐI TRUNG CỘNG CẤP GIẤY CƯ TRÚ Ở HOÀNG SA

@ 25 July 2013 09:56 AM
Tin Hà Nội - Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam hôm nay lên tiếng phản đối việc Trung cộng cấp căn cước mà ở Việt Nam gọi là Giấy chứng minh nhân dân, và giấy cư trú cho người dân ở thành phố Tam Sa. Lương Thanh Nghị tuyên bố hành động này của Trung Cộng là hoàn toàn vô giá trị, và khẳng định việc này là vi phạm chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa. Báo chí Trung Cộng loan tin hôm qua chính phủ Hải Nam đã tổ chức lễ cấp giấy chứng minh nhân dân và giấy cư trú cho người dân tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng sa mà Trung Cộng gọi là Vĩnh Hưng, thủ phủ của Tam Sa do Trung Cộng lập ra. Ðã có 10 giấy căn cước và 68 giấy cư trú được cấp. Giới chức Trung Cộng cho biết sắp tới sẽ cấp phát thêm cho các điểm dân cư khác trên quần đảo Hoàng Sa.

Cũng tin liên quan đến tranh chấp biển Ðông, hôm qua tại thủ đô Manila của Phi Luật Tân đã có cuộc họp báo kêu gọi người dân Phi Luật Tân trên toàn thế giới biểu tình vào ngày 24 tháng 7 tới để phản đối các vụ xâm nhập trái phép của tàu Trung Cộng vào lãnh hải của Phi Luật Tân. Lời kêu gọi này được một tổ chức mới được thành lập là Liên minh biển Tây Phi Luật Tân đưa ra. Tổ chức này cho biết biểu tình sẽ được tổ chức trước các tòa đại sứ, tòa lãnh sự ủa Trung Cộng tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như Manila, Washington DC, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Houston, London, Sydney, Copenhagen. Theo dự trù cuộc biểu tình ở Manila sẽ có khoảng 5.000 người tham gia.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}