17 THUYỀN NHÂN VIỆT NAM THOÁT LUẬT TỴ NẠN MỚI CỦA ÚC TRONG GANG TẤC

@ 26 July 2013 07:06 AM
Tin Christmas - Ngay sau khi Thủ tướng Úc loan báo luật tỵ nạn mới rất khắc nghiệt vào hôm 19 tháng 7, báo chí Úc loan tin có ba chiếc tàu chở thuyền nhân cặp bến lãnh thổ Úc, trong số này có một chiếc chở theo 17 người Việt Nam, vì đến trước lúc luật mới có hiệu lực nên sẽ được tạm giữ chờ thanh lọc trên đảo Christmas của Úc thay vì bị đày ngay qua Papua New Guinea. Theo báo chí Úc, chiếc tàu chở thuyền nhân Việt đã bị nhân viên làm việc trên một giàn khoan dầu cách thành phố cảng Dampier miền Tây Úc 200 cây số, phát giác hồi sáng sớm hôm thứ sáu. Chiếc tàu sau đó đã bị lực lượng quan thuế Úc chận giữ và chuyển lên một tàu cảnh sát chở về Dampier. Tại đấy các thuyền nhân gồm 17 người có cả phụ nữ và trẻ em được kiểm tra sức khỏe, lý lịch và an ninh trước khi được chuyển tới trung tâm tạm giữ thuyền nhân trên đảo Christmas. Cơ quan Xuất nhập cảnh Úc tin rằng đây là những người Việt Nam.

Ðiều được các phương tiện truyền thông Úc nhấn mạnh là nhóm 17 thuyền nhân Việt Nam đó là nhóm cuối cùng được thanh lọc trên đảo Christmas của Úc. Lý do là vào cùng ngày, Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã công bố một luật mới cực kỳ khe khắt, theo đó tất cả những người xin tỵ nạn đến Úc bằng tàu thuyền sẽ bị chuyển qua xem xét ở Papua New Guinea. Họ sẽ được tái định cư ở đó nếu được công nhận là tỵ nạn chính trị. Theo luật mới này, trong bất cứ trường hợp nào, họ sẽ không được quyền định cư tại Úc.

Có 2 chiếc tàu chở thuyền nhân khác bị chặn giữ vào chiều ngày thứ sáu lại không được hưởng may mắn đó, một chiếc thứ ba với 81 thuyền nhân chưa rõ quốc tịch, cùng với hai thủy thủ lái tàu đến Úc vào hôm thứ bảy, những người này được đưa đến đảo Christmas Island để kiểm tra sức khỏe và được thông báo là họ sẽ bị chuyển qua Papua New Guinea chờ thanh lọc.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}