Nguyên liệu:
- 1 cái đuôi bò (800gr)
- 300 gr cà rốt
- 200 gr cần
tây
- 1 nhánh gừng, giã dập
- 1 muỗng cà phê hành khô, bằm nhỏ
- 1 muỗng cà phê tỏi bằm nhỏ
- 2 muỗng canh
rượu vang
- Hạt nêm, dầu ăn, tiêu
- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh
Cách làm:
1. Đuôi bò làm sạch, cuộn giấy báo nướng vàng, rửa qua, khía hai đốt
một, cho vào nồi nước lạnh cùng với sả và gừng đun sôi đều, chắt bỏ nước. Ướp đuôi bò với gừng, rượu
vang, nước cốt chanh, hạt nêm, tiêu khoảng 1 giờ.
2. Cà rốt gọt vỏ, xắt khúc 4 cm. Cần tây chọn những cây to,
bỏ bớt lá, rễ, xắt khúc 4 cm.
3. Bắc nồi lên bếp, phi thơm tỏi, hành cho đuôi bò vào hầm khoảng 1 giờ, cho
cà-rốt vào hầm tiếp. Khi đuôi bò chín mềm, cho cần tây vào, xúc ra tô.
Thưởng
thức:
Món này ăn với cơm nóng hoặc bánh mì rất ngon.