PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: RỪNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM BỊ CHÁY LỚN, CHƯA CÓ DẤU HIỆU NGỪNG LẠI
@ 18 March 2012 06:43 AM
{nl}
Hôm nay trong tiết mục phóng sự từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về tình trạng rừng quốc gia của Việt Nam bị hỏa hoạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin... (video insert)
Tại tỉnh Lào Cai, có đến hàng ngàn người được huy động để chữa cháy suốt ngày đêm, nhưng hầu như tuyệt vọng nhìn ngọn lửa tiêu diệt hơn 80 hecta mà không thể làm gì được vì không có những dụng cụ chữa cháy chuyên nghiệp để cứu hoả. Rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn được coi là một vùng rừng sinh học quý của chung vùng Asean, nằm ở độ cao được ví như là nóc nhà của Ðông Dương. Trong tuần qua lúc nào cũng có hơn 300 người túc trực trên độ cao 1900 thước của dãy Hoàng Liên Sơn, nhân dịp lúc sương nặng hạt gió lặng để dập đám cháy đang có nguy cơ lan rộng. Nhưng ngày qua, nắng gắt, gió khô hanh giật cấp 7 đến cấp 8 khiến đám cháy có nguy cơ lan rộng.
Theo tin tức cho biết vào lúc 1 giờ trưa ngày 2 tháng 3, Trạm Kiểm lâm Séo Mý Tỷ ngọn lửa đầu tiên được phát giác tại khu rừng gần ngã ba suối Nà Háng thuộc thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai. Hơn 1500 lượt người đã được huy động dập lửa cứu Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn. Tuy nhiên do địa hình hiểm trở, trời hanh khô vì cả tháng qua khu vực Séo Mý Tỷ không có mưa, gió to, nên các lực lượng chữa cháy rất khó tiến gần đến những đám cháy. Không chỉ vậy, hễ dập xong đám cháy này thì chỉ cần một tàn lửa bay theo gió cũng khiến bùng phát đám cháy khác. Hơn 5 giờ sáng, trời vẫn chìm trong đêm tối, cộng thêm lạnh rét, nhưng tuyến đường từ trung tâm xã Tả Van vào thôn Séo Mý Tỷ đã tấp nập người, xe cộ đến ứng cứu. Liên tục 200 dân quân các xã, thị trấn được chia thành 10 tổ, theo sự phân công tham gia chữa cháy từng điểm cụ thể.
Một trong những khó khăn lớn nhất là dụng cụ chữa cháy hết sức thô sơ, và Việt Nam cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm về chữa cháy rừng lớn như vậy. Dụng cụ mỗi người đi chữa cháy đem theo hết sức nghèo nàn, chỉ có can nhựa để đựng nước dập những gốc cây còn cháy âm ỉ, dao phát và đèn pin, kèm theo là túi cơm nắm to để dùng ăn bữa trưa. Dù trước đó nhiều tháng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có tuyên bố đã trang bị trực thăng chữa cháy tân tiến mua từ ngoại quốc nhưng không hề thấy sử dụng, cũng không nghe nhắc tới là khi nào sẽ sử dụng cho các vụ cháy lớn như vậy.
Phương pháp chữa cháy của hàng ngàn người được thực hiện hoàn toàn thủ công, lấy bao tải ướt dập lửa, dùng bình phun nước đeo vai hoặc cõng nước dội vào những gốc cây còn cháy âm ỉ, hoặc dùng cưa xăng chặt hạ những cây gỗ mục để hạn chế nguồn lửa lan tràn xa. Vụ cháy rừng Hoàng Liên Sơn là một bài học đau đớn về rừng thiên nhiên quý bị mất đi, mà nhà cầm quyền thì lại không bày tỏ một lo ngại hay chuẩn bị gì để đề phòng cho những tai biến khác tương tự sẽ đến.(SBTN)