BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ CA TỤNG QUÂN ÐỘI TRUNG CỘNG

@ 2 August 2012 05:49 AM
Tin Hà Nội - Trong lúc Phi Luật Tân và Ðài Loan mạnh mẽ lên tiếng phản đối Trung cộng, thì ngược lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại càng ngày càng tỏ ra khiếp nhược đối với Trung cộng. Hôm thứ bảy, quân đội Cộng sản Việt Nam đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Giải phóng quân Trung cộng, chỉ vài ngày trước khi Bắc Kinh chính thức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập lực lượng này vào ngày 1 tháng 8. Bộ Quốc Phòng Cộng sản Việt Nam đã triệu tập hàng trăm các sĩ quan thuộc các cơ quan của Bộ, các binh chủng và các quân khu từng được phía Trung cộng đào tạo qua các thế hệ cho cuộc gặp gỡ này.

Chủ tọa buổi gặp mặt là Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Cộng sản Việt Nam, và Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, chủ nhiệm Tổng cục chính trị của quân đội, đồng thời là ủy viên Trung ương đảng. Buổi họp mặt còn có sự tham dự của ít nhất 3 ủy viên trung ương đảng khác, kể cả hai Thứ trưởng là Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Trung tướng Mai Quang Phấn là Phó chủ nhiệm tổng cục Chính trị. Trong bài diễn văn khai mạc, Phùng Quang Thanh đã tuyên bố rất hèn nhát là Cộng sản Việt Nam muốn thể hiện lòng biết ơn và sự giúp đỡ của Trung cộng trong việc đào tạo cán bộ cho quân đội Việt Nam. Trước mặt đại biểu lâm thời của Trung cộng là Khương Tải Ðông và tùy viên quân sự tòa đại sứ, các tướng lãnh Cộng sản Việt Nam đã không dám nhắc gì đến việc Trung cộng liên tục leo thang các hành động xâm lấn biển đảo của Việt Nam.

Trước đó chỉ một ngày, bộ Ngoại giao và bộ Quốc Phòng Cộng sản Việt Nam cũng đã có những tuyên bố về vấn đề Trung cộng thành lập thành phố Tam Sa. Bộ ngoại giao đã tiện đề cập tới vấn đề ngư dân trong nước bị phía Trung Cộng đàn áp nguy hiểm, và bày tỏ kiên quyết đấu tranh bằng đường ngoại giao và dư luận trong khuôn khổ luật pháp và thông lệ quốc tế để chấm dứt hành động Trung Cộng ngược đãi ngư dân Việt Nam. Còn bộ Quốc Phòng Cộng sản Việt Nam thì trả lời chung chung là trong những năm qua, các binh chủng hải quân, không quân, phòng không, biên phòng và cảnh sát biển đã được hiện đại hóa, nhất là đối với các đơn vị sẵn sàng chiến đấu.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}