Hải Quân Trung Cộng Tiết Lộ Tham Vọng Dài Hạn

@ 17 April 2009 08:48 AM
{nl}Tin Bắc Kinh - Trung Cộng sẽ đẩy nhanh việc phát triển các chiến hạm và tàu ngầm do thám và các loại hỏa tiễn tầm xa khi nước này coi việc xây dựng hải quân mạnh hơn là một ưu tiên trong chương trình tân tiến hóa quân đội. Một đô đốc của Trung Cộng là tướng Wu Shengli cho biết lãnh đạo Ðảng Cộng sản Trung Cộng đã chỉ thị cho hải quân tăng cường và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ các quyền lợi đang mở rộng, và nhấn mạnh rằng hải quân phải xem đây là một ưu tiên hàng đầu trong chiến lược an ninh quốc gia và chiến lược quân sự, nên phải đẩy nhanh việc phát triển các loại vũ khí tân tiến nhất.

Sự kiện diễn ra trong lúc có nhiều nỗi lo ngại là Trung cộng đang âm mưu bành trướng và muốn chiếm trọn việc kiểm soát vùng biển Ðông kể cả khu vực Trường Sa của Việt Nam. Tân Hoa xã trích lời ông Wu nói thêm rằng các loại vũ khí then chốt bao gồm chiến hạm lớn, tàu ngầm do thám tầm xa, phi cơ chiến đấu siêu âm và các loại hỏa tiễn tầm xa có độ chính xác cao. Truyền thông Trung Cộng đưa tin nhà nước Trung cộng hy vọng có thể chế tạo được một hàng không mẫu hạm. Những sự kiện này cho thấy các tham vọng lớn hơn của Trung Cộng trong việc mở rộng sức mạnh của hải quân. (SBTN).