VIỆT NAM ĐẶT TÊN CHO TẤT CẢ CÁC HÒN ĐẢO NGOÀI KHƠI, HÀ NỘI BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH ĐẢO HOÀNG SA

@ 29 April 2009 06:04 AM
Tin Hà Nội - Báo chí trong nước cho biết ngày hôm qua nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đưa ra đề nghị trình nhà nước để tiến hành đặt tên chính thức cho tất cả các hòn đảo ngoài khơi của Việt Nam, để gọi là tạo điều kiện cho công tác quản lý nhà nước cũng như phát triển kinh tế biển đảo. Việc này bao gồm cả những đảo ở vùng Hoàng Sa Trường Sa và được coi như một hành động nhằm chứng minh với dư luận trong nước rằng Việt Nam vẫn quan tâm đến chủ quyền của mình tại hai khu vực đang bị Trung cộng lấn áp và đã dành quyền kiểm soát. Theo tài liệu thì vùng biển Việt Nam có trên 3,000 đảo lớn nhỏ các loại, trong đó có khoảng 1,400 đảo chưa được đặt tên.

Trước đó trong tuần qua nhà nước Cộng sản Việt Nam đã loan báo bổ nhiệm chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa. Thành phố Ðà Nẵng đã công bố quyết định và bổ nhiệm chức danh chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa cho dù đây chỉ là một hư danh, vì Hoàng Sa bây giờ đã hoàn toàn do Trung cộng kiểm soát. Năm 1974, Trung cộng đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, lúc đó đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, Việt Nam đã thành lập huyện đảo Hoàng Sa trực thuộc tỉnh Quảng Nam Ðà Nẵng. Ðến năm 1996, Quảng Nam và Ðà Nẵng tách ra và huyện đảo Hoàng Sa được đặt dưới sự quản lý của thành phố Ðà Nẵng. Do Trung Cộng chiếm giữ đảo Hoàng Sa, nên trụ sở của huyện đảo Hoàng Sa được đặt tại 132 phố Yên Bái, quận Hải Châu, thành phố Ðà Nẵng. Sau này tài liệu cho thấy đích thân Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Phạm Văn Ðồng đã ký văn thơ dâng Hoàng Sa cho Trung cộng, là bằng chứng bán nước rõ rệt nhất của đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay vẫn bị dư luận trong và ngoài nước nguyền rủa.(SBTN) {nl}{nl}