VẬN ĐỘNG CHO DỰ LUẬT HẠ VIỆN ĐƯA CỘNG SẢN VIỆT NAM TRỞ LẠI DANH SÁCH CPC

@ 21 May 2009 11:03 PM

{nl}

Tin Hoa Thịnh Ðốn - Dân biểu Ed Royce và Dân biểu gốc Việt Cao Quang Ánh cho biết sẽ tổ chức một buổi hội thảo về đường lối ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam vào ngày thứ bảy tuần này từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều tại tòa thị chính thành phố Buena Park ở tiểu bang California. Trong khi đó tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, hôm qua ủy ban Ngoại giao Hạ Viện đã thông qua dự thảo luật buộc bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải đưa Cộng sản Việt Nam trở lại danh sách những quốc gia đáng quan tâm về vấn đề đàn áp tôn giáo, gọi tắt là CPC.

{nl}

{nl}

Các thành viên của ủy ban đã bỏ phiếu thông qua sau khi Dân biểu Royce cho rằng đây là một bước rất quan trọng để ghi vào hồ sơ của Hạ Viện là tổ chức này ủng hộ quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam, và gửi một thông điệp cho bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là vấn đề vi phạm tự do tôn giáo ở quốc gia này là không thể chấp nhận được. Trước đây Hà Nội đã từng bị liệt kê trong danh sách này nhưng đến năm 2006 đã được rút tên như một món quà của chính quyền Tổng thống Bush, nhưng ông Royce nói ông không nhìn thấy có những thay đổi nào đáng kể vì Hà Nội vẫn tiếp tục đàn áp và gây khó khăn cho những người không gia nhập những tổ chức tôn giáo quốc doanh. Dự luật mang số HR-20 do ông Ed Royce và ông Cao Quang Ánh đồng bảo trợ đòi hỏi bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam trở lại vào danh sách này, đúng theo đề nghị của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ đã đưa ra trong những năm qua nhưng bộ Ngoại giao đã không thi hành. (SBTN)