ĐỨC GIÁO HOÀNG TIẾP KIẾN PHÁI ĐOÀN GIÁM MỤC VIỆT NAM TẠI LA MÃ

@ 29 June 2009 10:17 PM
{nl}

 
Tin{nl}Rome - Một phái đoàn các vị Giám mục Việt Nam đã yết kiến Ðức Giáo{nl}Hoàng Benedict 16 tại Tòa Thánh La Mã, và trong dịp này Ðức Giáo Hoàng{nl}Benedict 16 đã tuyên bố ngài muốn Vatican và Việt Nam có thể có quan hệ{nl}hợp tác lành mạnh, cũng như đưa ra những nhận định là Giáo hội Thiên{nl}Chúa giáo không có ý định lật đổ chế độ Cộng sản như Hà Nội lo ngại.{nl}Phát biểu bằng tiếng Pháp trong cuộc gặp với đoàn Giám mục Việt Nam tới{nl}thăm Tòa Thánh hôm thứ bảy, Ðức Giáo hoàng tuyên bố sự hợp tác lành{nl}mạnh giữa Giáo Hội và cộng đồng chính trị là có thể thực hiện được.{nl}Ngài nói Giáo hội không tìm bất cứ cách nào để thay thế những người có{nl}trách nhiệm cai trị mà chỉ mong muốn hợp tác và tôn trọng trên tinh{nl}thần đối thoại để có được vai trò chính đáng trong đời sống quốc gia{nl}nhằm phục vụ mọi người.
 
Quan hệ giữa Việt Nam{nl}và Vatican đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây, với việc đức{nl}Tổng giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt cùng giáo xứ Thái Hà đòi lại những{nl}tài sản đất đai của Giáo hội đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam{nl}cưỡng chiếm, đưa tới những vụ đụng độ lên tới hàng chục ngàn người đã{nl}biểu tình ôn hòa trước tòa Khâm Sứ cũ cũng như tại giáo xứ Thái Hà.{nl}Sáng thứ bảy Ðức Giáo hoàng đã tiếp chung 29 Giám Mục Việt Nam sau khi{nl}tiếp riêng các Giám Mục thuộc giáo tỉnh Huế bắt đầu là Ðức Tổng Giám{nl}mục Stephano Nguyễn Như Thể. Tiếp đó Giáo hoàng gặp Ðức Cha Phụ tá{nl}Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, tân Giám Mục Ban Mê Thuột Nguyễn Văn Bản và{nl}Giám Mục Giáo Phận Ðà Nẵng Châu Ngọc Tri.
 
Sau{nl}một giờ gặp riêng một số Giám Mục, trong phát biểu chung với phái đoàn{nl}Giám Mục Việt Nam và ngài nhắn nhủ chế độ Cộng sản Việt Nam rằng tôn{nl}giáo không phải là một nguy hiểm cho tình đoàn kết quốc gia, vì các tôn{nl}giáo nhằm giúp phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi. Tưởng cũng cần nhắc{nl}lại là Hà Nội trong lúc cho báo chí tố cáo đức cha Ngô Quang Kiệt và{nl}các linh mục giáo xứ Thái Hà, thường nêu ra lý do là các ngài đã phá{nl}hoại tình đoàn kết quốc gia. Về phần mình, ÐứcCha Phêrô Nguyễn Văn{nl}Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục việt Nam đại diện cho phái đoàn ngỏ{nl}lời mời Ðức Giáo Hoàng ghé thăm Việt Nam và đến Trung Tâm hành hương{nl}Thánh Mẫu La Vang. Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cũng nói Giáo hội Công{nl}giáo Việt Nam sắp cử hành một Năm Thánh đặc biệt kéo dài từ đại lễ các{nl}Thánh Tử đạo Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm nay đến ngày lễ Hiển Linh{nl}năm 2011.(SBTN)