VIỆT NAM TRẢ LỜI YÊU CẦU CỦA CÁC THƯỢNG NGHỊ SĨ MỸ VỀ VỤ LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ

@ 11 July 2009 05:03 PM
Tin Hà Nội - Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là Lê Dũng{nl}hôm qua lên tiếng là việc trả tự do cho Linh mục Nguyễn Văn Lý phải{nl}đúng theo quy trình luật pháp của Việt Nam. Linh mục Nguyễn Văn Lý 63{nl}tuổi, đã bị truy tố và phạt tù 8 năm từ tháng 3 năm 2007 do bị cáo buộc{nl}là tuyên truyền chống chế độ. Vào đầu tháng này 37 thượng nghị sĩ Mỹ{nl}dẫn đầu là các thượng nghị sĩ Barbara Boxer của Ðảng Dân Chủ và Sam{nl}Brownback của đảng Cộng Hòa, đã ký tên trong thư yêu cầu chủ tịch nước{nl}Nguyễn Minh Triết phải trả tự do ngay lập tức cho linh mục Lý vì phiên{nl}xử có những sai sót nghiêm trọng.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Cộng sản Việt Nam nói rằng phiên toà xử{nl}Linh mục Nguyễn Văn Lý là công khai và các quyền của ông tại phiên toà{nl}đã được bảo đảm theo luật pháp của Việt Nam, cho dù ai cũng thấy cảnh{nl}một tên Công an đứng đàng sau đã đưa tay bịt miệng Linh mục Lý, và hình{nl}ảnh này đã được phổ biến khắp thế giới làm cho Hà Nội hết sức mất mặt.{nl}Các nhóm nhân quyền cho rằng việc bỏ tù linh mục Linh cũng đủ để khiến{nl}Hà nội phải quay trở lại danh sách của Hoa Kỳ về những nước cần được{nl}lưu ý về tự do tôn giáo.(SBTN) {nl}{nl}