BỊ CAN VỤ PMU-18 ĐỘT TỬ

@ 16 July 2009 06:30 AM

{nl}

 

Tin{nl}Hà Nội - Một trong những bản tin làm cho nhiều người chú ý ngày hôm nay{nl}là vụ một trong những bị can trong vụ án tham nhũng tại ban quản lý{nl}PMU-18 trước đây là Phạm Tiến Dũng, được báo là đã đột tử trong lúc bị{nl}tạm giam. Ban đầu báo chí Việt Nam nói nhân vật này bị biến chứng bệnh{nl}tiểu đường và chết hôm 11 tháng 7, hưởng dương 36 tuổi, nhưng sau đó có{nl}báo lại đăng rằng nhân vật này có tiểu sử bệnh hen. Luật sư Phạm Hồng{nl}Hải, người bào chữa cho ông Dũng được báo chí trong nước trích lời nói{nl}bị can đã chết trong bệnh viện của bộ Công an. Ông Dũng là nghi can{nl}trong hai vụ án: vụ tham nhũng tại PMU18 và vụ tham ô tại dự án cầu Bãi{nl}Cháy cũng thuộc PMU18. Tổng cộng có 11 cựu quan chức PMU-18 trong đó có{nl}cả Bùi Tiến Dũng, đã bị khởi tố về các hành vi tham ô tài sản và cố ý{nl}làm trái liên quan tới dự án cầu Bãi Cháy. Cầu Bãi Cháy là một dự án{nl}lớn được xây bằng vốn ODA viện trợ của Nhật Bản, đã khánh thành hồi{nl}tháng 12 năm 2006.
 
Bùi Tiến Dũng nguyên là tỏng{nl}giám đốc PMU18 và trước đó đã bị tuyên án 6 năm tù vì tội đánh bạc và 7{nl}năm tù về tội đưa hối lộ trong phiên xử hành vi đánh bạc, tổ chức đánh{nl}bạc và đưa hối lộ. Ngoài ra còn hai tố cáo khác trong vụ PMU18 đang{nl}được tiếp tục diều tra, là sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xây{nl}cầu Bãi Cháy, và tội có hành vi cố ý làm trái, lợi dụng chức vụ, quyền{nl}hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm; lạm dụng chức vụ,{nl}quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Nhiều người cho rằng việc đột tử của nhân{nl}vật Phạm Tiến Dũng sẽ ảnh hưởng tới những phiên tòa còn lại, và nghi{nl}vấn nhân vật này đã bị thủ tiêu để bịt miệng và cứu những nhân vật cao{nl}cấp hơn là điều mà nhiều người đang nói tới hiện nay tại Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}