THÊM MỘT TÀU VIỆT NAM BỊ TÀU LẠ ĐÂM CHÌM

@ 16 July 2009 07:25 AM

Tin Quảng Ngãi - Lại thêm một tàu đánh cá của ngư dân{nl}Việt Nam, được báo chí trong nước diễn tả là bị tàu lạ đâm chìm, mà ai{nl}cũng hiểu rằng đây là hành động của Trung cộng trong lúc đang thi hành{nl}lệnh cấm đánh cá trên biển đông kéo dài cho đến đầu tháng 8. Nguồn tin{nl}cho biết 9 ngư dân trên tàu QNG-2203 bị tàu lạ đâm chìm lúc 1 giờ rưỡi{nl}sáng nay, nhưng may mắn được một tàu đánh cá khác cũng từ Quảng Ngãi{nl}đến cứu và khẩn cấp đưa vào bờ, trong đó có 7 người bị thương. Ðài{nl}Thông tin duyên hải cho biết tàu này có 9 ngư dân đang hoạt động ở khu{nl}vực giữa biển Ðông, tại toạ độ 13.45 vĩ độ Bắc và 110.32 kinh độ Ðông,{nl}cách bờ biển Quy Nhơn 75 hải lý, cách Ðà Nẵng 200 hải lý và rõ ràng là{nl}trong vùng chủ quyền hải phận của Việt Nam, thì bị một chiếc tàu lạ đâm{nl}vào. Sau khi gây tai nạn, chiếc tàu lạ đã bỏ đi.
 
Báo{nl}chí Việt Nam đã không dám nêu đích danh tàu Trung cộng đụng chìm tàu,{nl}mà chỉ viết rằng vì sự kiện xảy ra trong đêm nên các ngư dân tàu Việt{nl}Nam không xác định được tàu lạ từ đâu. Tai nạn đã làm tàu Việt Nam chìm{nl}ngay tại chỗ. Trong số 9 ngư dân trên tàu thì có 7 người bị thương,{nl}trong đó có 2 người bị thương nặng. Rất may vào thời điểm xảy ra vụ tai{nl}nạn có một tàu khác đang hoạt động gần đó, nghe tiếng kêu cứu đã kịp{nl}thời đến cứu vớt được cả 9 ngư dân. Hải quân Cộng sản Việt Nam được{nl}thông báo nhưng cũng không đưa tàu đến cứu, và tàu kia phải đưa những{nl}ngư dân này vào bờ dự trù sẽ cặp bến Quảng Ngãi vào ngày mai.(SBTN)
{nl}{nl}