TỪ TÂN CƯƠNG ĐẾN TÂY NGUYÊN

@ 18 July 2009 03:15 PM

Tin tổng hợp - Một số nhà phân tích vừa đưa ra những so sánh về việc Trung cộng đàn áp người Tân Cương, với việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp người Thượng tại Tây nguyên. Tin do giới truyền thông quốc tế gởi đi từ vùng Tân Cương cho hay, qua các tài liệu mới nhất do chánh quyền địa phương phổ biến cho thấy tổng số người chết trong các vụ bạo động ở Urumqi lên tới 192 nạn nhân, số người bị thương hơn 1600 người, và số người bị bắt cũng vào khoảng 1500 người. Dư luận thế giới mạnh mẽ lên án việc Bắc Kinh sử dụng bạo lực để giải quyết tình hình sôi động tại Tân Cương. Cho đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất lên tiếng ủng hộ phương cách giải quyết của Trung Cộng đối với biến động xảy ra tại thủ phủ Urumqi, và đây có thể là một dấu hiệu mà Việt Nam cũng sẽ cho thi hành nếu bạo động xảy ra tại Tây Nguyên. Tin quốc tế và từ trong nước nói rằng, hồi đầu tuần này, ông Ksor Phước là chủ nhiệm uỷ ban sắc tộc thuộc quốc hội Việt Nam đã hướng dẫn phái đoàn sang thăm Bắc Kinh và được ông Ismail Tiliwaldi, phó chủ tịch uỷ ban thường vụ quốc hội Trung Cộng tiếp kiến. Dịp này trưởng đoàn Việt Nam lên tiếng ủng hộ Trung Cộng về cách đối xử ở Tân Cương hầu kiểm soát và ổn định tình hình tại Urumqi. Ông Nay Rong, giám đốc tổ chức Nhân quyền người Thượng có trụ sở tại Raleigh, North Carolina, là người thường xuyên theo dõi tin tức liên quan đến tình hình Tân Cương, cho rằng vấn đề Việt Nam ủng hộ chính sách của Trung Cộng tại Tân Cương không gây ngạc nhiên cho ai cả. Lâu nay Bắc Kinh với Hà Nội, vì là thầy trò nên luôn có cùng chủ trương, trị quốc bằng võ lực.

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Trung Cộng ủng hộ Hà Nội bằng mọi mặt, những món nợ chồng chất đó không thể nào trả nổi được, chỉ có một cách là phải theo phục tùng như suốt giòng lịch sử đã chứng minh. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trước khi qua thăm Mỹ cũng phải qua Bắc Kinh xin ý kiến trước, nếu được sự đồng ý thì mới đi. Theo ông Nay Rong thì việc Hà Nội tán thành cách thức Bắc Kinh sử dụng hàng chục ngàn bộ đội đội, công an võ trang súng máy, roi điện, hơi cay được xe bọc thép yểm trợ để đàn áp đoàn người biểu tình ôn hòa tại thủ phủ Urumqi có thể là dấu hiểu báo trước Việt Nam sẽ mạnh tay nếu có biến động xảy ra ở Tây Nguyên, như từng có đổ máu hồi năm 2001. Ông nói vấn đề thời sự Tây Nguyên cũng là một điểm nóng ở Việt Nam, chính vì thế mà cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra tại vùng đất này, vào năm 2001 đã bị Hà Nội thẳng tay đàn áp vì họ biết có quan thày Bắc Kinh đứng đàn sau lưng mình, nên không ngần ngại gì cả. Ðó là mối nguy hiểm cho người sắc tộc nói riêng và cả dân tộc Việt nói chung. Người sắc tộc Uyghur biểu tình ở Tân Cương bị Trung Cộng mạnh tay đàn áp bất chấp sự phê phán của cả thế giới mà Việt Nam lại ủng hộ hành động đó, cho nên những người Thượng ở hải ngoại rất lo ngại, vì nếu có xảy ra biểu tình ở Tây Nguyên nửa, thì Hà Nội cũng sẽ đối phó như Trung Cộng đang làm tại Tân Cương vậy.(SBTN)

{nl}{nl}